Tổng biên tập Báo Thanh Niên đối thoại với viên chức, người lao động trẻ

11/10/2023 17:37 GMT+7

Nhiều câu hỏi đặt ra, những thắc mắc được giải đáp, đặc biệt là với lợi thế sáng tạo, nhạy bén của mình, người lao động trẻ đã có các đóng góp, hiến kế xây dựng cơ quan trong tình hình mới… tại chương trình "Tổng biên tập đối thoại với viên chức, người lao động trẻ Báo Thanh Niên".

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đảng ủy, Ban Biên tập và Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên tổ chức Chương trình "Tổng biên tập đối thoại với viên chức, người lao động trẻ Báo Thanh Niên" năm 2023.

Chương trình nhằm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của người lao động trẻ tham gia bàn bạc những công việc của Báo Thanh Niên; góp ý kiến xây dựng chính sách, quy chế và tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên thuộc Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên đối thoại với viên chức, người lao động trẻ - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên

NHẬT THỊNH

Tổng biên tập Báo Thanh Niên đối thoại với viên chức, người lao động trẻ - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đối thoại với người lao động trẻ Báo Thanh Niên

NHẬT THỊNH

Chương trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Thanh Niên dành cho người lao động trẻ. Đây là cơ hội để người lao động trẻ được bày tỏ, chia sẻ những thắc mắc, khó khăn cần tháo gỡ trong quá trình tác nghiệp và công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để người lao động trẻ thể hiện sự nhạy bén, sức trẻ đóng góp những ý tưởng, sáng kiến vào sự phát triển chung của tờ báo trong tình hình mới. Những định hướng kịp thời và đặt hàng mà Tổng biên tập dành cho người lao động trẻ trong chương trình cũng sẽ là động lực để mỗi lao động trẻ phấn đấu, cùng đóng góp cho sự phát triển chung của tờ báo.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên đối thoại với viên chức, người lao động trẻ - Ảnh 3.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên đối thoại với viên chức, người lao động trẻ - Ảnh 4.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên đối thoại với viên chức, người lao động trẻ - Ảnh 5.

Người lao động trẻ tham dự và đặt câu hỏi tại chương trình

NHẬT THỊNH

Tại chương trình, người lao động trẻ đã đặt nhiều câu hỏi, chia sẻ và bày tỏ những thắc mắc với Tổng biên tập. Trong đó, phóng viên Cao An Biên bày tỏ: "Đây là năm thứ 4 tôi chính thức được làm việc ở Báo. Có một điều tôi rất quý và tâm đắc là Báo luôn tạo điều kiện thuận lợi cho những người trẻ như chúng tôi được phát huy hết năng lực của mình. Tôi rất thoải mái và tự tin mỗi khi đi làm vì luôn có cảm giác lúc nào cũng được các anh chị, đồng nghiệp ở phía sau hướng dẫn, bảo vệ, che chở cho mình". Tiếp theo, phóng viên Cao An Biên đặt câu hỏi: "Trong tình cảnh khó khăn chung của kinh tế báo chí, những người trẻ như chúng tôi luôn cố gắng thực hiện tốt công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, tôi rất mong được các anh chị trong Ban Biên tập chỉ ra cho người lao động trẻ, rằng chúng tôi có thể đóng góp thêm công sức ở những khía cạnh nào để đồng hành cùng Báo vượt qua giai đoạn khó khăn chung này?".

Trước những thắc mắc và tình cảm mà phóng viên Cao An Biên cũng như nhiều lao động trẻ dành cho Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, xúc động gửi lời cảm ơn và mong muốn người trẻ của Báo luôn giữ được tình yêu, sự nhiệt huyết dành cho tờ báo và trong công tác chuyên môn của mình mỗi ngày. Tổng biên tập cũng khẳng định chính niềm tin yêu dành cho tờ báo sẽ là động lực để mỗi lao động trẻ có thêm nhiều phấn đấu, đóng góp cùng đưa Báo Thanh Niên phát triển.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên đối thoại với viên chức, người lao động trẻ - Ảnh 6.

Nhà báo Hải Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trả lời các câu hỏi của người lao động trẻ

NHẬT THỊNH

Tổng biên tập Báo Thanh Niên đối thoại với viên chức, người lao động trẻ - Ảnh 7.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Chủ tịch Công đoàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên

NHẬT THỊNH

Tổng biên tập Báo Thanh Niên đối thoại với viên chức, người lao động trẻ - Ảnh 8.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên

NHẬT THỊNH

Nhắc đến những khó khăn chung của kinh tế báo chí hiện nay mà nhiều lao động trẻ đặt ra, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn kể về những ngày đầu của Báo Thanh Niên với xuất phát điểm chỉ là một tờ tuần tin. "Từ khởi điểm nhiều khó khăn, nhưng những thế hệ đi trước của Báo Thanh Niên đã làm được, để có cơ ngơi sự nghiệp và thương hiệu Báo Thanh Niên như bây giờ. Nên khó khăn hiện nay do chuyển đổi số và hậu đại dịch Covid-19… chỉ là tạm thời, sau cơn mưa trời lại sáng. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, đoàn kết và cố gắng cùng nhau thì mọi khó khăn đều sẽ vượt qua", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên đối thoại với viên chức, người lao động trẻ - Ảnh 9.

Ban Biên tập Báo Thanh Niên chụp ảnh cùng người lao động trẻ

NHẬT THỊNH

Ngoài Tổng biên tập đối thoại với viên chức, người lao động trẻ còn có các Phó tổng biên tập cũng tham gia giải đáp những thắc mắc và chia sẻ các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Báo Thanh Niên trong chặng đường tiếp theo.

Kết lại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trân trọng và ghi nhận những ý kiến phát biểu của người lao động trẻ, đồng thời khẳng định tinh thần đối thoại cởi mở đã được lan tỏa tại buổi đối thoại, mọi người đã nói thật, nói thẳng, chia sẻ với nhau nhiều vấn đề để cùng tìm cách tháo gỡ.

Trong những "đặt hàng" của mình dành cho viên chức, người lao động trẻ của Báo Thanh Niên, Tổng biên tập gửi gắm: "Trong sự nghiệp chuyển đổi số này, Ban Biên tập trao quyền cho các bạn, những người lao động trẻ có tri thức, nhạy công nghệ. Tôi mong muốn các bạn, ngoài công việc hằng ngày cũng cần đầu tư cho việc học hành. Các bạn còn rất trẻ, vì thế nên chịu khó học tập, tìm hiểu thêm công nghệ làm báo hiện đại trên nhiều nền tảng… Tương lai và thương hiệu của tờ báo nằm trong tay chính các bạn. Bằng suy nghĩ, tình cảm và trí lực, các bạn hãy cùng góp sức theo khả năng và thế mạnh của mình".

Bên cạnh đó, Tổng biên tập cũng nhắn gửi: "Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" sau đại dịch đã lan tỏa giá trị rộng lớn trong cộng đồng về tính nhân văn của tờ báo. Là những người trẻ, rất mong các anh chị cùng tham gia kết nối thêm các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để san sẻ với trẻ em mồ côi vì đại dịch. Chính sự dang tay kịp thời, bảo trợ không chỉ về vật chất mà quan trọng hơn là tinh thần thông qua việc thăm hỏi hằng tuần, hằng tháng… sẽ là nguồn động viên rất lớn giúp các em vượt qua nỗi đau sau đại dịch".

Tổng biên tập cũng đề nghị lãnh đạo các phòng ban, văn phòng đại diện tạo điều kiện tốt nhất để lao động trẻ có môi trường làm việc thân thiện, tin cậy và phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.