'Tổng bí thư rất nghẹn ngào khi T.Ư họp bất thường kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/06/2022 18:05 GMT+7

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chia sẻ, khi T.Ư họp hội nghị bất thường để kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long , Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất nghẹn ngào khi nói về thành tích ngành y tế.

Chiều 16.6, Tổng thư ký Quốc hội tổ chức họp báo thông báo kết quả kỳ họp 3 Quốc hội XV.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin tại họp báo chiều 16.6

gia hân

Chia sẻ cảm xúc khi phải bấm nút thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long tại kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nói ông "bùi ngùi xúc động khi phải đọc nghị quyết liên quan bãi nhiệm đồng chí, đồng nghiệp của mình".

Bắt giam cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Theo ông Cường, thời gian qua, ngành y tế và cá nhân ông Nguyễn Thanh Long đã có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, sai phạm thì buộc phải xử lý để đảm bảo kỷ luật kỷ cương.

"Khi T.Ư tổ chức hội nghị bất thường thi hành kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, đồng chí Tổng bí thư đã rất nghẹn ngào khi đánh giá, chia sẻ thành tích của ngành y tế, đặc biệt là nhấn mạnh những nguyên tắc của Đảng", ông Cường nói, và nhấn mạnh kỷ luật Đảng là kỷ luật sắt nên không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ai vi phạm là phải bị xử lý.

Tổng thư ký Quốc hội cũng nhấn mạnh, việc ông Nguyễn Thanh Long và các sai phạm trong vụ Việt Á không liên quan tới Nghị quyết 30 của Quốc hội về các cơ chế đặc thù phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Cường giải thích Nghị quyết 30 của Quốc hội nhằm tháo gỡ thể chế cho việc phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện các biện pháp trong các tình huống khẩn cấp. Còn vi phạm của ông Nguyễn Thanh Long liên quan tới giá kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Ông Cường cũng thừa nhận, hiện nay có tình trạng ngành y gặp vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu do một bộ phận có tâm lý sợ sai sau vụ Việt Á và hàng loạt các vụ án khác. Nghị quyết kỳ họp 3 của Quốc hội đã đề nghị Chính phủ sớm có biện pháp ổn định tổ chức bộ máy, tâm lý đối với ngành y cũng như tháo gỡ các vướng mắc, bất cập để triển khai đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế.

"Nghị quyết ghi chung thế, không thể có giải pháp cụ thể thuộc về điều hành của Chính phủ", ông Cường nói.

Ông Nguyễn Thanh Long chỉ đạo gửi văn bản báo giá kit Việt Á cho địa phương

Tuy nhiên, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, thực tế hiện nay các quy định về đấu thầu, mua sắm rất cụ thể. "Nếu theo đúng quy định thì không có sai phạm. Chỉ khi không làm đúng thì mới có sai phạm", ông Cường nói.

Ông Cường thông tin, trường hợp ông Nguyễn Thanh Long là khi hội đồng thẩm định giá chưa có đánh giá cụ thể thì ông Long đã chỉ đạo vụ chuyên môn của Bộ Y tế có văn bản thông báo giá cho các địa phương mua kit xét nghiệm của Việt Á.

"Ông Long có trục lợi hay không thì phải chờ cơ quan điều tra nhưng việc chỉ đạo thông báo giá cho địa phương mà chưa được hội đồng thẩm định giá thông qua thì rõ ràng đã bỏ sót quy trình. Mà việc này gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát lớn tài sản nhà nước nên phải xử lý theo quy định", ông Cường nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 7.6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ thổi giá kit xét nghiệm tại Công ty Việt Á. Trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Long bị Quốc hội bãi nhiệm và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.