Tổng Bí thư: 'Quân đội cần chủ động tham mưu chiến lược, không để bị động'

20/12/2022 18:00 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quân đội cần chủ động tham mưu chiến lược không để bị động, bất ngờ. Đồng thời cần nâng cao sức mạnh của quân đội, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng.

Sáng 20.12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Quân ủy T.Ư về nhiệm vụ năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư và đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại hội nghị

TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy T.Ư, dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Quân đội có những đóng góp quan trọng, rất đáng khen ngợi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong năm 2022, bên cạnh nhiều thuận lợi là cơ bản nhưng đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh chưa từng có tiền lệ, vượt khả năng dự báo của các nước, các tổ chức quốc tế.

"Thế giới bùng phát nhiều điểm nóng xung đột vũ trang, gây bất ổn ở nhiều khu vực; đặc biệt, xung đột quân sự Nga - Ukraine kéo dài tác động sâu sắc, toàn diện đến mọi quốc gia. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á với vị trí chiến lược ngày càng quan trọng đã trở thành trọng điểm cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc. Tình hình Biển Đông còn tiềm ẩn nhiều bất trắc", Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

TTXVN

Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, đất nước ta vẫn tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó quân đội đã có những đóng góp quan trọng, rất đáng khen ngợi.

"Quân uỷ T.Ư đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá năm 2022 quân đội đã có những nỗ lực vượt bậc, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, với kết quả cao hơn năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, ghi dấu ấn mới", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm 2022 có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan. Trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước là nhân tố quyết định; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành T.Ư và các địa phương có ý nghĩa rất quan trọng.

Nhân tố nòng cốt là tập thể Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, lề lối làm việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, hành động vì lợi ích chung.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho biết, vẫn còn những mặt hạn chế chưa được khắc phục như việc xử lý một số thông tin xấu độc trên không gian mạng chưa kịp thời, hiệu quả. Phương pháp nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng bộ đội; tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình còn yếu. Đặc biệt là trong quân đội còn một bộ phận cán bộ thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm, ý thức kỷ luật kém, vi phạm kỷ luật, pháp luật.

"Còn có vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra nhưng chậm được phát hiện, xử lý, làm ảnh hưởng đến truyền thống, uy tín, danh dự của quân đội. Đó là điều khiến chúng ta rất đau xót, trăn trở, suy nghĩ", Tổng Bí thư nói, đồng thời đề nghị quân đội cần tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để kịp thời khắc phục và tổ chức quán triệt thật sâu sắc trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội

Tổng Bí thư cho rằng, năm 2023, tình hình thế giới, khu vực dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định; có những vấn đề, sự việc xảy ra ngoài dự báo khi các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược, cạnh tranh quyết liệt. Biển Đông, vùng biển Tây Nam tiềm ẩn nhiều bất trắc. Mặc dù đạt được những thành tựu rất quan trọng nhưng đất nước ta vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Quân chính toàn quân 2022

TTXVN

Nhấn mạnh một số nội dung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Từ đó, có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chú trọng tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo có hiệu quả quan hệ quốc tế; các giải pháp ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; các vấn đề biên giới, biển đảo. Tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và sơ kết các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng.

Toàn quân cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa việc thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội. Nghiên cứu, điều chỉnh thế bố trí lực lượng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức quân đội trong tình hình mới, phát huy tốt vai trò nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn chiến lược đặc biệt khó khăn dọc tuyến biên giới đất liền và các vùng biển đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, "phên dậu", bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo quốc gia.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng.

Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự trên phạm vi cả nước; chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến với các loại hình chiến tranh công nghệ cao.

Không chủ quan, nóng vội khi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị

Về triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu quả rõ rệt Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đây là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng, liên quan đến công tác tư tưởng, công tác chính sách.

"Quá trình thực hiện phải chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình, bước đi thích hợp, không chủ quan, nóng vội; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính sách", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh không được chủ quan, nóng vội khi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị

TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, cần bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác, đáp ứng các nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, đặc biệt chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới mạnh phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phải luôn luôn “tự soi, tự sửa” để trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn, phức tạp đến đâu, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được giữ vững; phải giữ mình và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm cho quân đội ta ngày càng mạnh hơn, trưởng thành hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.