Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden

10/09/2023 17:12 GMT+7

Tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi lễ

TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 3.

TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện nghi thức chào cờ

ĐINH HUY

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 3.

Các cháu thiếu nhi thủ đô chào đón 2 nhà lãnh đạo

ĐINH HUY

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 6.

Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu hành, chào mừng hai nhà lãnh đạo

ĐINH HUY

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 4.

Lúc 16 giờ 50 phút, đoàn xe của Tổng thống Mỹ đến Phủ Chủ tịch

ĐINH HUY

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 8.

Tổng thống Joe Biden bắt tay chào các quan chức Việt Nam tại lễ đón

TTXVN

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng thống Joe Biden sẽ tiến hành hội đàm và phát biểu với báo chí sau hội đàm.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden đánh dấu 10 năm hai nước xác lập và triển khai quan hệ đối tác toàn diện (2013 - 2023). Ông Biden là Tổng thống Mỹ thứ 5 thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995.

Chuyến thăm là sự tiếp nối các chuyến thăm Việt Nam trong gần 30 năm qua của những người đứng đầu Nhà Trắng gồm: Tổng thống Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống George W. Bush (năm 2006), Tổng thống Obama (năm 2016) và Tổng thống Donald Trump (năm 2017).

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden lần này rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, đây là lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ cùng thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ.

Đây cũng là cột mốc rất quan trọng trên hành trình nỗ lực chung của hai nước để hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong bức thư tháng 2.1946 gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman, đó là Việt Nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với Mỹ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.