Tổng Bí thư: 'Cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/10/2023 13:47 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cơ chế của Việt Nam là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và cho rằng đây là cơ chế ưu việt nhất trong thời đại bây giờ.

Sáng 14.10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội tiến hành tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư: 'Cơ chế của Việt Nam là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ' - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tới tiếp xúc cử tri sáng 14.10

GIA HÂN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phùng Huy Đan (Q.Đống Đa, Hà Nội) đã nhắc lại sự kiện Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hai nước Việt Nam - Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vừa qua. Cử tri bày tỏ kỳ vọng vào mối quan hệ Việt - Mỹ sẽ ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Minh Hà (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ sự đánh giá cao, tin tưởng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Bà mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; coi nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên, không ngừng nghỉ.

Việc điều tra, xét xử các vụ án loại này phải kiên quyết đến cùng, công khai, xử lý cán bộ vi phạm phải thật nghiêm minh, có tính răn đe cao. Việc thu hồi tài sản do tham ô, tham nhũng phải minh bạch, kịp thời, triệt để.

Nhiều ý kiến cử tri cũng nêu các vấn đề liên quan việc xây dựng luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 tới và một số nội dung quan trọng khác.

Tổng Bí thư: 'Cơ chế của Việt Nam là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ' - Ảnh 2.

Tổng Bí thư thay mặt các đại biểu Quốc hội phát biểu, tiếp thu ý kiến cử tri

GIA HÂN

Sau khi lắng nghe các ý kiến cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội tiếp thu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải hợp lòng dân, phù hợp thực tiễn và có kết quả cụ thể.

Theo Tổng Bí thư, Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội nhưng Đảng không thể thay mặt toàn thể nhân dân mà phải có cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra, đó là Quốc hội. Quốc hội thực hiện chức năng đề ra luật pháp, giám sát tối cao việc tổ chức thực hiện. Do đó, trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội phải báo cáo và xin ý kiến cử tri. Cử tri là nhân dân, nhân dân quyết định tất cả.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cơ chế của chúng ta là Quốc hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. "Đảng ta là đảng cầm quyền, nhưng Đảng không làm thay Quốc hội. Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, nhưng như thế không phải độc đoán chuyên quyền mà theo luật pháp cho phép. Thế gọi là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", Tổng Bí thư nói, và gọi đây là "3 chân kiềng" rất chặt chẽ, kiểm soát quyền lực lẫn nhau.

"Nhiều người không nắm hết chỗ này đâu. Cứ cậy mình là cán bộ cấp trên đi xuống hoạnh họe với dân là không được. Nhưng dân nói tôi là chủ mà, tôi chẳng nghe đâu cũng lại không được. Phải có luật pháp. Nhà nước phải có kỷ cương. Nhưng mà cái cuối cùng quyết định lại là Đảng lãnh đạo", Tổng Bí thư nói thêm.

Tổng Bí thư: 'Cơ chế của Việt Nam là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ' - Ảnh 3.

Tổng Bí thư cho rằng cơ chế của Việt Nam là cơ chế ưu việt nhất trong thời đại bây giờ

GIA HÂN

Theo Tổng Bí thư, đây là cơ chế của Việt Nam. "Theo tôi nghiên cứu và hiểu được thì đây là cơ chế tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ", Tổng Bí thư nhấn mạnh, và khẳng định đây là mối quan hệ biện chứng, không phải tự nhiên mà có, phải tổng kết bao nhiêu thời đại, bao nhiêu lịch sử mới ra được.

Trở lại với các ý kiến cử tri, Tổng Bí thư nói, các ý kiến đều nắm vấn đề sâu, trình bày ngắn gọn nhưng mang ý khái quát lớn, rất có ý nghĩa, ý kiến sắc sảo và "gãi đúng chỗ ngứa". Tổng Bí thư khẳng định tiếp thu tất cả các ý kiến, gửi tới Quốc hội.

Theo Tổng Bí thư, việc tiếp xúc cử tri là rất thiết thực, quan trọng, chứ không phải hình thức, "đến gặp ra cái vẻ chứ về có nghe đâu". "Một ý kiến các bác thôi nhưng mà tác động đến các lãnh đạo, biết việc này không được lòng dân lắm, làm cái này dân có đồng tình không. Quan trọng lắm. Cái này dân không đồng tình thế thì chính quyền này của ai. Quốc hội là của dân, do dân, vì dân. Đảng lãnh đạo Quốc hội cũng theo tinh thần làm tất cả vì dân", Tổng Bí thư nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.