Tổng bí thư chủ trì họp Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lê Hiệp
Lê Hiệp
17/08/2022 11:29 GMT+7

Sáng 17.8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp 22 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Đây là phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trình hằng năm, họp thường kỳ 6 tháng một lần, họp bất thường khi cần.

Thường trực Ban Chỉ đạo họp thường kỳ 3 tháng một lần, họp bất thường khi cần.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp

ttxvn

Trong chiều nay, Ban Nội chính T.Ư, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sẽ họp báo để thông báo về kết quả phiên họp.

Trước đó, phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo diễn ra vào 20.1, tổng kết công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo và xác định nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tại phiên họp 21, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2022, bao gồm việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng"; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng...

Đây là cuộc họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo trong năm 2022

ttxvn

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ, việc liên quan đến lĩnh vực y tế đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vụ án, vụ việc tại Khánh Hoà, TP.HCM, Đồng Nai, An Giang, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng...

Tổng bí thư cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm các sai phạm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đột phá hơn nữa trong công tác giám định, định giá và thu hồi tài sản tham nhũng.

Ngoài ra, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, không tiêu cực, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự phiên họp

ttxvn

Cùng với đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc tổng kết Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC); đề án thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và các đề án, chuyên đề khác theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Tới 27.4, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã có cuộc họp để cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo.


Đưa vụ FLC, Tân Hoàng Minh vào diện Ban Chỉ đạo chống tham nhũng theo dõi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.