Tôn vinh nghệ thuật đương đại VN

06/06/2016 05:30 GMT+7

Chương trình Global Eye Programme (Con mắt toàn cầu) được khởi xướng từ năm 2009 nhằm nuôi dưỡng và phát triển những tài năng nghệ thuật tại các thị trường nghệ thuật mới nổi ở khu vực châu Á.

Chương trình đã được triển khai tại 7 quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore... trước khi đến VN chính thức vào tháng 6 năm nay. AIA Vietnam Eye là dự án thứ 8 trong chương trình Global Eye Programme, được đánh giá là sự kiện tôn vinh nghệ thuật đương đại VN có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
AIA Vietnam Eye gồm nhiều hoạt động, trong đó có việc phát hành cuốn sách giới thiệu khoảng 75 nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật đương đại VN, do bà Serenella Ciclitira (nhà sáng lập Paralle Contemporary Art) biên tập, cùng hai chuyên gia tư vấn là nghệ sĩ Trần Lương và ông Vi Kiến Thành (Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm); Nhà xuất bản Skira (Ý) ấn hành. Trong số 75 nghệ sĩ được giới thiệu trong cuốn sách, 23 nghệ sĩ sẽ được lựa chọn để trưng bày tác phẩm của họ tại triển lãm chính diễn ra tại Hà Nội từ tháng 11.2016 - 1.2017. Sau đó,
AIA Vietnam Eye tiếp tục lựa chọn các tác phẩm của các nghệ sĩ để tham gia triển lãm tại Hội chợ nghệ thuật Start của Saatchi Gallery - một trong những địa chỉ dành cho các nghệ sĩ đang lên và các trường phái nghệ thuật mới uy tín nhất tại London (Anh) vào tháng 9.2017.

tin liên quan

Ra mắt trung tâm nghệ thuật đương đại
Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory Contemporary Art Centre (FCAC) vừa chính thức ra mắt người yêu nghệ thuật tại TP.HCM (15 Nguyễn Ư Dĩ, Q.2). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.