Tốn 300 tỉ đồng tiêm phòng ngừa bệnh dại mỗi năm

27/09/2015 05:51 GMT+7

Ngày 26.9, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại năm 2015 với chủ đề “Cùng nhau chấm dứt bệnh dại bằng cách tiêm phòng cho chó”.

Ngày 26.9, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại năm 2015 với chủ đề “Cùng nhau chấm dứt bệnh dại bằng cách tiêm phòng cho chó”.

Theo số liệu được công bố, hằng năm ở VN có trung bình khoảng 400.000 người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vắc xin dại, gây phí tổn khoảng 300 tỉ đồng. Từ đầu năm đến nay, cả nước có 46 ca tử vong do dại xảy ra tại 22 tỉnh, TP. Tỉnh Quảng Nam có số ca mắc dại cao nhất cả nước và có số ca tử vong đứng đầu khu vực miền Trung. Riêng tỉnh này, hằng năm có từ 2.500 - 3.000 người được điều trị dự phòng vắc xin và huyết thanh sau khi bị chó, mèo nghi dại cắn, tương ứng chi phí từ 2,5 - 3 tỉ đồng.
Theo ông Đặng Quang Tấn, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng, để tiến tới loại trừ bệnh dại đến năm 2020, chính quyền các cấp cần phân bổ nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống dại cũng như nâng cao dịch vụ y tế, thú y. Bệnh dại chỉ có thể loại trừ nếu quản lý tốt đàn chó và ít nhất 70% đàn chó thực tế được tiêm phòng. Một đại diện Tổ chức Y tế thế giới cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ VN xây dựng và thực hành kế hoạch 5 năm phòng chống và kiểm soát bệnh dại ở động vật và người. Trong đó, tập trung vào việc nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, điều tra ổ dịch và nâng cao năng lực hệ thống phòng thí nghiệm cho cả y tế và thú y.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.