Nhanh và chậm

Báo chí vừa đưa tin, Hà Nội sử dụng xe buyt nhanh để giải quyết nạn kẹt xe, đảm bảo việc di chuyển của hành khách, giảm ô nhiễm và giảm cả chi phí cá nhân cũng như chi phí của xã hội cho việc di chuyển hằng ngày. Chủ tịch UBND thành phố đã đi xe buýt thị thực.

Cũng bản tin này, năm 2016 dài hơn năm trước 1 giây. 1 giây nghe chừng quá ngắn với 1 con người, nhưng mỗi người trên hành tinh sử dụng thêm một giây do sự chậm trễ của trái đất vào những việc có ích thì thời gian mà chúng ta có được là 6,5 tỉ giây (tương đương 108 triệu phút, 18.000 giờ, 75.000 ngày, 206 năm) - xem ra tiết kiệm thời gian quả là mang lại nhiều hiệu quả.
Năm mới, một anh bạn già nói với tôi: Ngày đầu năm anh tập thể dục bằng đi xe đạp muộn hơn ngày thường. Đường ngày mồng 1 đã gần 8 giờ sáng mà xe cộ không nhiều như ngày thường. Đoạn đường anh đi cũng như mọi ngày, nhưng hôm anh chạy nay chậm hơn 3 phút. Anh bảo, sang tuổi 60 rồi, cũng chẳng cần nhanh thêm làm gì cả.
Chúng ta đang bàn về tăng thời gian nghỉ hưu của người lao động. Nhiều người so sánh việc tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động vì dân chúng ta giờ đã có tuổi thọ cao. Thực ra, cái gọi là tuổi thọ mà chúng ta hiểu thường ngày không phải là tuổi thọ bình quân mà là kỳ vọng sống (Life Expectancy), nghĩa là nếu người ta không chết ở độ tuổi nào đó thì người ta có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa... Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là ta phải vội vàng kéo dài độ tuổi về hưu của người lao động.
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng thế giới, trong suốt nửa thế kỷ qua, dân số phụ thuộc của Việt Nam luôn cao hơn so với Nhật Bản. Cho tới năm 2005 tỷ lệ dân số phụ thuộc của Việt Nam mới ngang với Nhật Bản (33,73% so với 33,65), sau năm này, tỷ lệ phụ thuộc của Nhật bản luôn tăng và đến năm 2015, tỷ lệ phụ thuộc của Nhật Bản đã lên tới 39,20% cao hơn Việt Nam khoảng 10% (Năm 2015 tỷ lệ dân số phụ thuộc của Việt Nam là 29,83%). Nhưng điều đáng chú ý hơn là vào năm 2015, tỷ lệ phụ thuộc người già của Việt Nam chỉ có 6,74%, trong khi tỷ lệ phụ thuộc người già của Nhật Bản là 26,34%.
Hiện nay Nhật Bản là quốc gia thiếu lao động, trong khi chúng ta đang ở thời kỳ dân số vàng nên việc tăng thời gian lao động của người lao động cần phải cân nhắc kỹ kết hợp với các chính sách sử dụng lao động khác trong đó có việc tăng xuất khẩu lao động cùng với việc thực hiện bình đẳng giới trong lao động (tuổi lao động của nữ ngang bằng với nam, trước mắt thực hiện trong những lĩnh vực sử dụng lao động không có sự khác biệt giữa nam và nữ như nghề dạy học, nghề y, hoạt động khoa học...). Chậm một chút thời điểm tăng độ tuổi lao động cũng chưa sao!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.