Tội phạm nước ngoài vào Việt Nam 'núp bóng' doanh nghiệp để sản xuất ma túy

Ngọc Lê
Ngọc Lê
29/11/2023 11:10 GMT+7

Trung tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng Cục C04) cho biết, thời gian qua xuất hiện các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới vỏ bọc du lịch, đầu tư kinh doanh… để ngụy trang và móc nối với các đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty 'bình phong' để tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 29.11, tại TP.HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an, tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2023.

Tội phạm nước ngoài vào Việt Nam 'núp bóng' doanh  nghiệp để sản xuất ma túy - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện phát biểu tại hội nghị

THANH TUYỀN

Dự và chỉ đạo hội nghị có trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, trưởng đoàn Việt Nam; đại tướng Khing Sà-rạt, Cục trưởng Cục Chống tội phạm ma túy - Tổng cục Công an quốc gia, trưởng đoàn Vương quốc Campuchia.

Thành lập công ty "bình phong" để tổ chức sản xuất, mua bán ma túy

Theo trung tướng Nguyễn Văn Viện, trong những năm gần đây, trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và đang có xu hướng gia tăng. Tội phạm triệt để lợi dụng sự đi lại, thông thương tiện lợi giữa hai nước, cũng như những khó khăn, sơ hở trong công tác kiểm tra, kiểm soát để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ khu vực "tam giác vàng" qua Thái Lan, Lào, Campuchia về Việt Nam rồi đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Tội phạm nước ngoài vào Việt Nam 'núp bóng' doanh  nghiệp để sản xuất ma túy - Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát Campuchia tham dự hội nghị

THANH TUYỀN

Đáng chú ý, còn xuất hiện các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới vỏ bọc du lịch, thăm người thân, đầu tư kinh doanh… để ngụy trang và móc nối với các đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty "bình phong", thực chất là để tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. C04 đánh giá, những điều này làm cho tình hình tệ nạn ma túy ở cả hai nước năm qua tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh, dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy dọc theo tuyến biên giới hai nước chưa giảm, thậm chí còn có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp cả về quy mô, tính chất và phạm vi hoạt động, đòi hỏi hai bên đẩy mạnh hợp tác hơn nữa.

Cần kiểm soát công khai khu vực kinh doanh sòng bài

Trước những thời cơ và thách thức đối với công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy, trung tướng Nguyễn Văn Viện cho rằng thời gian tới hai nước cần đặt ra và thực hiện thành công các mục tiêu.

Cụ thể, củng cố và nâng cao chất lượng công tác trao đổi thông tin về tình hình kiểm soát ma túy và tiền chất thông qua đầu mối (đường dây nóng) giữa hai nước. Phối hợp điều tra, xác minh, bóc gỡ các đường dây ma túy, bắt giữ các đối tượng tội phạm và đối tượng truy nã về ma túy. Ngoài ra, tăng cường triển khai kiểm soát công khai các khu vực trọng điểm về ma túy như các tuyến đường bộ, đường thủy, sân bay, bến cảng thuộc địa bàn biên giới hoặc các địa bàn nhạy cảm như khu vực kinh doanh sòng bài nhằm phát hiện và kịp thời bắt giữ các loại tội phạm về ma túy; tăng cường công tác quản lý trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh biên giới của hai nước.

Tội phạm nước ngoài vào Việt Nam 'núp bóng' doanh  nghiệp để sản xuất ma túy - Ảnh 3.

C04 vừa bắt giữ đường dây người Đài Loan sang Việt Nam và lợi dụng tàu đánh cá để buôn lậu hàng hóa nghi ma túy

Công an cung cấp

Ngoài ra, cần tiếp tục phối hợp triển khai, mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn biên giới hai nước. Duy trì thực hiện hoạt động giao ban định kỳ giữa các lực lượng chức năng hai nước để trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp phòng, chống ma túy. Công an các tỉnh giáp biên của hai nước và các địa phương liên quan cần phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đối biên, nhất là triển khai các tổ công tác để phối hợp đấu tranh, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia.

"Cần duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Khảo sát, đề xuất thành lập các Văn phòng BLO mới ở địa bàn biên giới hai nước.

Cuối cùng, trung tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh, phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong người dân và xây dựng các làng, bản, trường học và cộng đồng không có ma túy. Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy trong các lĩnh vực thực thi pháp luật, phòng ngừa, điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy.

Về công tác bắt giữ các đối tượng bị truy nã về ma túy, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi, xác minh thông tin, phối hợp bắt giữ các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy tại nước này lẩn trốn sang nước kia, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội về ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công an 10 tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đã phát hiện 1.902 vụ, bắt giữ 3.595 đối tượng, thu giữ 65,6 kg heroin, 8 kg cần sa, hơn 591 kg, 99.176 viên ma túy tổng hợp.

Trên toàn tuyến biên giới, Công an 10 tỉnh giáp Campuchia và TP.HCM đã vận động đầu thú, bắt giữ 21 đối tượng, hiện còn khoảng 13 đối tượng bị truy nã về ma túy đang nghi trốn ở Campuchia.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.