Tội phạm là người nước ngoài nhập cảnh gia tăng

13/12/2014 05:15 GMT+7

Ngày 12.12, UBND TP.HCM phối hợp Ủy ban Về người VN ở nước ngoài TP.HCM tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác đối với người VN ở nước ngoài.

Một tội phạm nước ngoài bị bắt vì có hành vi sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Đàm Huy
Một tội phạm nước ngoài bị bắt vì có hành vi sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Đàm Huy

Tại hội nghị, nhiều đại biểu bày tỏ sự lo ngại vì thời gian qua, tình trạng một số người nước ngoài nhập cảnh vào VN và vi phạm luật của VN đã lên đến mức báo động, ngày càng tăng, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

Theo đại tá Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, từ năm 2010 đến nay cơ quan xuất nhập cảnh TP.HCM đã bắt, xử lý gần 700 người nước ngoài (chỉ tính riêng người Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc) hoạt động tội phạm công nghệ cao. Tình trạng người nước ngoài hoạt động sai mục đích nhập cảnh cũng rất đáng báo động, trong đó có hành vi nhập cảnh để môi giới hôn nhân trái phép.

Lam Ngọc

>> Truy nã một người nước ngoài đòi nợ kiểu 'xã hội đen
>> Bắt một người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền
>> Bắt 14 người nước ngoài tổ chức cá độ bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.