Tối nay tuyển Việt Nam đá với Lào, bạn xem ở nhà hay ra phố?

06/12/2021 17:44 GMT+7

Trước trận đấu đầu tiên của Việt Nam trong giải đấu AFF Cup 2020 vào lúc 19 giờ 30 tối nay (6.12), các bạn trẻ yêu mến tuyển Việt Nam cho biết họ có nhiều lựa chọn nơi để vừa xem vừa cổ vũ đội nhà.

Sẽ ra quán ngồi xem, cổ vũ cho tuyển Việt Nam

Là người đam mê bóng đá, Đặng Chí Thắng (34 tuổi, chuyên viên tư vấn giải pháp kinh doanh, Q.Tân Bình, TP.HCM) không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của tuyển Việt Nam.

Trước mỗi trận đấu, Thắng đều nhắn tin hẹn hò bạn bè cùng nhau ra ngoài để cổ vũ. Anh thường chọn những quán cà phê hay quán nhậu ở Q.Tân Bình có màn hình máy chiếu hoặc TV màn ảnh rộng để xem trực tiếp.

Hình ảnh các bạn trẻ ra ngoài xem bóng đá, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước đây

Dạ Thảo

Theo anh Thắng, cảm giác xem bóng đá ở ngoài thích hơn ở nhà bởi nơi đó hội đủ yếu tố đông vui và hò hét thoải mái. “Theo dõi trực tiếp trận bóng là dịp tốt để gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè. Khi tôi xem bóng đá ở quán xá thì mọi người xung quanh ai cũng là bạn, có thể trao đổi trò chuyện với nhau sau những pha bóng hay”, Thắng nói.

Dù vậy, Thắng vẫn không quên nguyên tắc 5K để bảo vệ mọi người trong bối cảnh tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Để có không khí cổ vũ bóng đá, Trần Phương Thanh (28 tuổi, nhân viên ngân hàng tại Q.5, TP.HCM) cũng sẽ tìm đến các quán cà phê để xem bóng đá. Thanh đã đặt bàn tại quán quen ở Q.5 và hẹn bạn bè đến đó để cùng nhau vừa xem trận đấu vừa bàn tán về đội tuyển.

Không khí sôi động khi cổ vũ bóng đá ở bên ngoài thu hút bạn trẻ

Dạ Thảo

Thành chia sẻ: “Xem bóng đá ở ngoài, tôi thích nhất là lúc mọi người đều hô vang khi cầu thủ tuyển Việt Nam ghi bàn, không khí sôi động lắm. Ai nấy đều vui vẻ rồi nhìn nhau. Có khi đội tuyển thua, ai nấy đều im lặng rồi lẳng lặng ra về. Có như vậy mới gọi là sống trong không khí bóng đá dù mình không trực tiếp đến khán đài sân cỏ”.

Xem bóng đá ở nhà cho an toàn

Cũng là một cổ động viên trung thành của đội tuyển Việt Nam, Trần Thị Thu Diễm (28 tuổi, nhân viên xuất nhập khẩu, ngụ đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết cô theo dõi xuyên suốt quá trình thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Diễm có thể kể tên rành mạch các cầu thủ hiện nay và thành tích của đội tuyển Việt Nam như vô địch AFF Cup 2019, loạt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy vậy, hôm nay khác như mọi lần, Diễm chọn ở nhà mà không ra ngoài xem. Cổ động viên này lý giải: “Với tình hình dịch còn diễn biến phức tạp như hiện nay, mặc dù tôi rất muốn cùng hội bạn thân ra quán cà phê cổ vũ nhưng vì đảm bảo an toàn nên chúng tôi hẹn nhau tụ tập tại nhà, vừa xem vừa ăn uống cho thoải mái”, Diễm nói.

Thu Diễm chọn cách xem bóng đá ở nhà vào tối nay

Thu Diễm

Tương tự, Võ Văn Đạt (30 tuổi, quản lý marketing công ty Hapinut Q.3, TP.HCM) cho biết trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào tại AFF Cup 2020 tối nay vẫn chưa thực sự hấp dẫn lắm vì là trận mở màn. Nhưng vì tình yêu đội tuyển Việt Nam nên Đạt vẫn sẽ theo dõi cổ vũ cho đội nhà mỗi khi ra sân.

Không giống như những lần trước đây, cổ động viên này cho rằng anh chọn ở nhà để theo dõi trận đấu vì lo ngại tình hình dịch Covid-19. Anh cũng từ chối nhiều lời mời của bạn bè vì ngại đến quán cà phê đông người.

“Tôi sẽ xem trận đấu trong nhà một mình trên máy tính hoặc điện thoại. Nhưng theo tôi, việc xem trực tiếp bóng đá trên điện thoại chỉ dành cho những người sống nội tâm, không thích sự ồn ào”, Đạt chia sẻ.

Anh nói thêm: "Chuyện xem bóng đá, cổ vũ đội tuyển ra sao chỉ là cách thể hiện của từng cá nhân. Mỗi người đều có lựa chọn riêng và bất kể người hâm mộ xem trận đấu ở đâu thì tình cảm to lớn mà họ dành cho đội tuyển Việt Nam cũng như nhau".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.