Tới năm 18 tuổi vẫn không biết đọc biết viết, nhưng sau đó trở thành giáo sư

27/02/2023 13:43 GMT+7

Chàng trai được nhiều người ngưỡng mộ vì trở thành giáo sư da đen trẻ nhất tại Đại học Cambridge (ở Anh). Nhưng ít ai biết rằng trước đây anh đã không thể đọc hoặc viết cho đến khi 18 tuổi.

Theo tờ New York Post ngày 25.2, chàng trai 8X Jason Arday (ở Anh) được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và chậm phát triển toàn diện khi mới chỉ là một đứa trẻ. Anh ấy không thể nói cho đến khi 11 tuổi và chỉ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Arday cũng không thể đọc hoặc viết cho đến khi 18 tuổi.

Bây giờ, Arday là giáo sư da đen trẻ nhất tại Đại học Cambridge và dạy môn xã hội học giáo dục.

Tới năm 18 tuổi vẫn không biết đọc biết viết, nhưng sau đó trở thành giáo sư - Ảnh 1.

Arday là giáo sư da đen trẻ nhất tại Đại học Cambridge

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Trước đây, Arday được thông báo rằng có thể sẽ phải ở trong một cơ sở hỗ trợ sinh hoạt vì bệnh tình của mình. Nhưng anh muốn làm việc tại Đại học Oxford hoặc Cambridge và đã quyết tâm biến mục tiêu của mình thành hiện thực.

Theo BBC, chỉ có 5 giáo sư da đen khác tại trường đại học. Và Arday là một trong số đó.

“Mọi thứ tôi làm đều bị từ chối dữ dội. Quá trình đánh giá năng lực rất khó khăn nhưng tôi coi nó như một trải nghiệm học tập và bắt đầu thích nó”, Arday chia sẻ.

Khi đối mặt với nghịch cảnh, Arday quyết tâm thay đổi và cố gắng nhiều hơn nữa. Chàng trai tiếp tục lấy được hai bằng thạc sĩ sau khi nhận bằng về giáo dục thể chất và nghiên cứu giáo dục từ Đại học Surrey. Sau đó, anh cũng lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Liverpool John Moores vào năm 2016.

Arday đã xuất bản bài báo học thuật đầu tiên của mình vào năm 2018, trở thành một trong những giáo sư trẻ nhất trên toàn Vương quốc Anh khi anh kiếm được một công việc tại Trường Giáo dục của Đại học Glasgow.

Arday nói: “Công việc của tôi chủ yếu tập trung vào cách chúng ta có thể mở rộng cánh cửa cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn và thực sự dân chủ hóa giáo dục đại học.

Giáo sư Bhaskar Vira, người từng là phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục của trường đại học, đã mô tả Arday là một học giả đặc biệt.

“Anh ấy sẽ đóng góp đáng kể cho nghiên cứu của Đại học Cambridge trong lĩnh vực này và giải quyết vấn đề đại diện thấp cho những người có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt là những người da đen, châu Á và các cộng đồng dân tộc thiểu số khác”, Vira cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.