'Tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ có thêm nhiều đường bay thẳng tới Mỹ'

30/11/2022 08:26 GMT+7

Chúc mừng đường bay thẳng Việt - Mỹ đầu tiên đón sinh nhật 1 tuổi, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper khẳng định sự thuận tiện của đường bay thẳng có ý nghĩa lớn giúp việc kết nối Mỹ - Việt Nam trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngày 28.11.2021, chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên đến Mỹ của hàng không Việt Nam đã sải cánh từ TP.HCM đến San Francisco, do Vietnam Airlines khai thác bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner.

Chuyến bay là sự kiện đánh dấu cột mốc thành công không chỉ của riêng Vietnam Airlines, mà còn của toàn ngành hàng không Việt Nam sau 20 năm nỗ lực vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe để khai mở đường bay thẳng Việt - Mỹ. Ông Marc E. Knapper đã dành cho Thanh Niên một cuộc phỏng vấn nhân kỉ niệm 1 năm ngày chuyến bay thẳng đầu tiên đến Mỹ của Việt Nam cất cánh.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper

*Tháng 11 đánh dấu kỷ niệm 1 năm khai thác đường bay thẳng thường lệ Việt Nam - Mỹ. Theo ông, đường bay thẳng đầu tiên này đã tác động thế nào đến quan hệ giao thương, đi lại giữa 2 nước ?

- Ông Marc E. Knapper: Trước tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Vietnam Airlines về tầm nhìn của hãng khi đã khai trương dịch vụ hàng không thương mại không chặng dừng đầu tiên giữa TP.HCM - trung tâm thương mại của Việt Nam và thành phố San Francisco tuyệt vời của tiểu bang California!

Tôi hiểu rằng đường bay thẳng hiện đang hoạt động với tần suất bốn ngày mỗi tuần này là bước đột phá đối với những người Mỹ du lịch đến Việt Nam cũng như những người bạn Việt Nam đến thăm Mỹ. Là một người California, tôi rất vui mừng vì đường bay này trực tiếp kết nối đến tiểu bang quê hương tôi!

Một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi với tư cách Đại sứ là thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước. Sự thuận tiện của đường bay thẳng giúp việc kết nối Mỹ và Việt Nam trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ, theo báo cáo thường niên “Open Doors” do Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) công bố năm nay, sinh viên Việt Nam hiện là nhóm sinh viên nước ngoài lớn thứ năm tại Mỹ - tăng từ vị trí thứ sáu vào năm ngoái.

Với sự gia tăng các đường bay thẳng giữa Mỹ và Việt Nam, tôi trông đợi rằng chúng ta sẽ được chứng kiến thêm nhiều tin vui giống như thế này!

Kỷ niệm 1 năm mở đường bay thẳng thường lệ đầu tiên đến Mỹ của hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đã thực hiện một chuyến bay đặc biệt với những bất ngờ thú vị dành cho hành khách vào tối ngày 26.11

* Hoạt động giao thương giữa 2 nước đã có những đột phá theo từng cột mốc quan trọng, từ khi bình thường hóa ngoại giao, đến ký Hiệp định thương mại song phương Mỹ -Việt Nam. Theo ông đường bay Việt Nam- Mỹ có thể là cột mốc đánh dấu một bước đột phá tiếp theo trong quan hệ thương mại giữa 2 nước hay không ?

- Hợp tác kinh tế giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 là một phần đáng kinh ngạc của mối quan hệ song phương giữa hai nước. Trong 27 năm qua, thương mại hai chiều giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng từ 450 triệu USD lên hơn 113 tỉ USD vào năm 2021. Việt Nam từ đối tác thương mại lớn thứ 81 của Mỹ đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của chúng tôi trên thế giới và đối tác thương mại lớn nhất ở Đông Nam Á.

Chúng ta có được thành tựu phát triển quan hệ thương mại này vào một thời điểm không thể thích hợp hơn khi năm tới, hai nước kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên thành đối tác chiến lược, thể hiện sự hợp tác sâu sắc của hai bên trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Tương tự, các công ty Mỹ và Việt Nam đã và đang hợp tác cùng nhau để vượt qua những thách thức chung gây ra bởi các sự kiện toàn cầu trong những năm gần đây, làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại trong các lĩnh vực trọng yếu như y tế, năng lượng, hàng không và thương mại số.

Khi chúng ta hướng tới năm 2023, Mỹ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam thông qua Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF), cam kết của Tổng thống Biden trong việc đặt người lao động làm trung tâm trong chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ, đồng thời củng cố quan hệ của chúng tôi với các đồng minh và đối tác, trong đó có Việt Nam.

Tất nhiên không thể phủ nhận, cầu nối hàng không đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai quốc gia.

Tôi kỳ vọng Vietnam Airlines sẽ mở rộng mạng đường bay thẳng tới các thành phố khác tại Mỹ, qua đó giúp người dân hai nước dễ dàng du lịch, kinh doanh, đầu tư cũng như theo đuổi các cơ hội học thuật, đặc biệt khi hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm tới.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper

* Phía Đại sứ quán Mỹ đã có những quảng bá về đất nước, con người Việt Nam đến đại bộ phận người dân Mỹ như thế nào để người dân và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ có thêm cơ hội đầu tư vào Việt Nam?

-Một ưu tiên hàng đầu của Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam là tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước thông qua các phương thức trao đổi giáo dục và giao lưu văn hóa.

Hai trong số rất nhiều ví dụ là Chương trình Fulbright và Chương trình Lãnh đạo Quốc tế đến thăm Mỹ (International Visitor Leadership Programs) của chúng tôi đã hỗ trợ hàng nghìn công dân Việt Nam sang thăm Mỹ cũng như công dân Mỹ sang thăm Việt Nam, để họ thêm hiểu, trân trọng hai xã hội tuyệt vời của chúng ta.

Về khía cạnh thương mại trong mối quan hệ song phương, đội ngũ tại Đại sứ quán Mỹ luôn nỗ lực giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Mỹ thông qua các hoạt động kết nối kinh doanh, các phái đoàn thương mại và các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp đường bay của Vietnam Airlines cung cấp các thực phẩm Mỹ trong thực đơn “United Tastes". Tôi rất hào hứng vì các hành khách sẽ được thử món phở bò Mỹ, bánh mì kẹp thịt và các sản phẩm thực phẩm khác do các công ty nông nghiệp của Mỹ cung cấp.

Sự hợp tác giữa Vietnam Airlines, “United Tastes” và ngành nông nghiệp Mỹ là một ví dụ tuyệt vời cho thấy thương mại song phương và sự giao lưu văn hóa ẩm thực có thể đưa hai nước chúng ta xích lại gần nhau hơn.

Tổ bay chuyến VN98 kỷ niệm 1 năm mở đường bay thẳng Việt - Mỹ

* Vietnam Airlines cũng đang nghiên cứu các phương án để hoàn thiện hơn nữa đường bay Việt Nam - Mỹ, trong đó có mục tiêu tiếp tục nghiên cứu mở rộng điểm đến và mở rộng mạng bán đến các điểm nội địa quan trọng của Mỹ. Ông có thể cho biết quá trình này của Vietnam Airlines sẽ gặp thuận lợi, khó khăn gì trong vấn đề đáp ứng quy trình, thủ tục của nhà chức trách hàng không Mỹ?

- Tôi chúc mừng Vietnam Airlines nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày ra mắt dịch vụ hàng không thương mại không chặng dừng đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam.

Điều này thể hiện khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Chính phủ Mỹ về đảm bảo an toàn hàng không của Vietnam Airlines. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ thấy Vietnam Airlines mở rộng các đường bay thẳng đến các thành phố khác của Mỹ để người dân Mỹ cũng như người dân Việt Nam có thể tận hưởng các điểm đến du lịch, tiến hành các hoạt động kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư và theo đuổi các cơ hội học tập nhờ sự tiện lợi của đường bay thẳng giữa hai nước.

Sau 1 năm khai trương đường bay thẳng Việt - Mỹ, Vietnam Airlines đã đón nhận những kết quả tích cực với hơn 60.000 lượt khách, hệ số sử dụng ghế trung bình 72% và bước đầu đạt hiệu quả kinh doanh theo đúng kế hoạch đề ra. Hàng trăm tấn hàng hóa, bao gồm những sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như nông sản, dệt may, cũng đã đi theo những cánh bay Vietnam Airlines đến với đất nước Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.