'Tôi không có gì để nói về trận đấu với U.23 Đài Loan. Tôi thất vọng!'

27/10/2021 20:01 GMT+7

Khá ngạc nhiên khi sau trận thắng với tỷ sát nút 1-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Đài Loan ở trận mở màn vòng loại U.23 châu Á 2022 vào ngày 27.10, ông Park lại tỏ ra khá kiệm lời.

Đội U.23 Việt Nam đã có trận thắng thiếu thuyết phục trước đội U.23 Đài Loan với đa phần các cầu thủ đang là sinh viên đại học.

Highlights U.23 Đài Loan 0-1 U.23 Việt Nam: Chiến thắng kịch tính cho đội của HLV Park

Nói không được thuyết phục không chỉ bởi mãi đến phút 80, khán giả Việt Nam mới thở phào nhẹ nhõm với bàn thắng của Văn Xuân, mà còn bởi diện mạo chưa nhiều màu sắc của U.23 Việt Nam.

Ông Park và Văn Xuân họp báo sau trận

VFF

Giây phút giải tỏa tinh thần cho đội U.23 Việt Nam

VFF

Ông Park trầm lặng hơn

VFF

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Có lẽ do ít được thi đấu và cọ xát quốc tế nên lối chơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam còn nhiều bất cập, thiếu sự mượt mà và thiếu tính hiệu quả. Kỹ năng thi đấu chưa thật sự tốt lại rất ít cá nhân nổi bật nên U.23 Việt Nam để lại dấu ấn khá nhạt nhòa. Tâm lý căng cứng, dẫn đến nôn nóng, đưa trận đấu vào thế bế tắc kéo dài”.

Người ngoài cuộc còn cảm nhận rõ như vậy về đội U.23 Việt Nam thì dĩ nhiên với người trong cuộc như HLV Park Hang-seo, những bất ổn trong lối chơi càng được cảm nhận sâu sắc.

Lê Văn Xuân - người ghi bàn duy nhất cho U.23 Việt Nam

VFF

Tuy nhiên, khi được hỏi ông đánh giá thế nào về trận đấu, câu trả lời từ thầy Park: “Tôi không nói gì về trận đấu ngày hôm nay”. Một phóng viên quốc tế đặt câu hỏi khác: “Nhìn vào khía cạnh lịch sử của hai nền bóng đá, đội U.23 Việt Nam được đánh giá mạnh hơn và có thể thắng dễ U.23 Đài Loan. Ông nghĩ gì về nhận định này?”.

HLV Park Hang-seo đáp: “Trong bóng đá, không ai nói trước được điều gì. Nhưng kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng. Chúng tôi đã thắng”.

“Mặt sân xấu có phải là vấn đề với U.23 Việt Nam không, theo ông?”. Ông Park trả lời: “Cả đội Việt Nam và Đài Loan đều gặp khó khăn chứ không chỉ riêng đội nào. Nhưng để nói ngắn gọn, tôi thất vọng về trận đấu này”.

Vấp phải đối thủ kiên cường, U.23 Việt Nam gặp khó

VFF

“Trước trận đấu thứ 2 gặp đội U.23 Myanmar vào ngày 2.11, đội Việt Nam được nghỉ 6 ngày còn U.23 Myanmar được nghỉ 3 ngày trước khi gặp U.23 Đài Loan vào ngày 30.10. Vậy ông có nghĩ rằng, đội của ông có lợi thế hơn U.23 Myanmar?”. Ông Park đáp: “Có hai mặt mặt tích cực và tiêu cực. Nếu nghỉ lâu có thể sẽ khiến chúng tôi mất cảm giác thi đấu. Nhưng chúng tôi sẽ được xem và quan sát U.23 Myanmar thi đấu. Nhưng theo tôi, đây không phải là lý do chính dẫn đến việc thắng thua”.

Còn tác giả bàn thắng duy nhất của U.23 Việt Nam, tiền vệ Lê Văn Xuân phát biểu: “Chiến thắng là quan trọng nhất. Dĩ nhiên, chúng tôi cần cải thiện rất nhiều”.

Trong khi đó, trợ lý Chen Jiunn-ming của U.23 Đài Loan thốt lên: “Dù đội U.23 Đài Loan thất bại nhưng tôi vẫn rất hài lòng và tự hào về màn trình diễn quả cảm của các học trò. Đội U.23 Việt Nam rất mạnh nhưng trong suốt 90 phút trận đấu, chúng tôi đã động viên để cố gắng không bị gục ngã. Chúng tôi sẽ nỗ lực để chuẩn bị bước vào trận đấu tiếp theo gặp U.23 Myanmar”.

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải và Thường trực Ban chấp hành VFF đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển U.23 Việt Nam và thưởng 300 triệu đồng. Thường trực VFF chúc toàn đội sức khoẻ, tiếp tục tập trung thi đấu tốt trận gặp U.23 Myanmar ngày 2.11.2021.

Trực tiếp bình luận trước trận đấu U.23 Việt Nam - U.23 Đài Loan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.