'Tối hậu thư' của Vành đai 3 TP.HCM

30/11/2023 14:41 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường ra "tối hậu thư" khởi công 6 gói thầu xây lắp còn lại và hoàn tất bồi thường dự án Vành đai 3 trước ngày 31.12.

Chỉ đạo này được Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường đưa ra sau buổi kiểm tra, khảo sát 4 khu tái định cư và 3 gói thầu xây lắp thuộc dự án Vành đai 3 trên địa bàn 3 huyện: Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi. Buổi kiểm tra kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, nhiều vấn đề đã có lối ra.

'Tối hậu thư' của Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường (phải) kiểm tra thực địa dự án Vành đai 3

SỸ ĐÔNG

Ngày 18.6, dự án Vành đai 3 TP.HCM khởi công, dưới sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Toàn tuyến dài hơn 76 km, đi qua địa bàn 4 địa phương: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Trong đó đoạn qua TP.HCM dài nhất với 47,5 km, đi qua 4 địa bàn: TP.Thủ Đức và 3 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

Để nhường đất triển khai dự án, 1.679 hộ dân phải di dời đến các khu tái định cư. Thủ tướng đánh giá công tác bồi thường của dự án Vành đai 3 trong thời gian ngắn là một kỳ tích. Tại thời điểm khởi công, dự án đã bàn giao hơn 80% mặt bằng cho chủ đầu tư.

'Tối hậu thư' của Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 1.

Sau thời điểm khởi công, tiến độ bồi thường chậm lại. Đến nay mới chỉ có H.Hóc Môn hoàn thành bàn giao mặt bằng, kế đến là H.Củ Chi hơn 99%, H.Bình Chánh gần 99%, riêng TP.Thủ Đức chưa tới 90%

SỸ ĐÔNG

'Tối hậu thư' của Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 2.

Tại khu tái định cư An Hạ, tuyến đường nối từ đường An Hạ vào khu tái định cư vẫn chưa hoàn thành

SỸ ĐÔNG

Tại khu tái định cư An Hạ, tuyến đường nối từ đường An Hạ vào khu tái định cư vẫn chưa hoàn thành. Bình Chánh được giao 128 nền đất để bố trí tái định cư cho người dân thuộc dự án Vành đai 3. Địa phương cũng đã hoàn tất việc bốc thăm chọn nền đất.

Ông Nguyễn Văn Tài, Phó chủ tịch UBND H.Bình Chánh cho biết, khu tái định cư được phê duyệt tỷ lệ 1/500, người dân không cần làm giấy phép xây dựng nhưng phải xây nhà theo thiết kế là 3,5 tầng.

Nhiều hộ dân nói hiện chưa đủ tiền để xây nhà theo nhà mẫu, và thắc mắc khi xây xong liệu có được hoàn công và cập nhật tài sản vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, theo quy định hiện hành thì không được hoàn công, nên cũng không thể cập nhật tài sản vào giấy chứng nhận.

Cả Sở TN-MT TP.HCM và UBND H.Bình Chánh đều kiến nghị cho phép người dân xây dựng theo điều kiện và hoàn công cho họ, vì đây là các trường hợp tái định cư, nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện hết mức có thể.

Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường đồng tình với phương án cho phép người dân xây dựng nhà ở theo khả năng, và giao UBND H.Bình Chánh tổng hợp vướng mắc, đề xuất cụ thể gửi Thường trực UBND TP.HCM giải quyết.

Ngoài nền đất, H.Bình Chánh còn được giao 47 căn hộ tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B để tái định cư cho các hộ dân không đủ điều kiện, phần lớn là xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. Hiện công nhân đang sơn lại chung cư, sửa chữa nội thất, thay kính mới bên trong căn hộ để bàn giao cho người dân trong tháng 12.2023

Tương tự, một khu tái định cư khác ở H.Củ Chi cũng khá rộng rãi, có công viên, mảng xanh, khu vui chơi cho trẻ em

'Tối hậu thư' của Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 6.

Về cấu phần xây lắp, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM Lê Ngọc Hùng cho biết dự án có 14 gói thầu, trong đó 10 gói thầu xây lắp chính, 4 gói thầu phụ trợ phục vụ khai thác vận hành

SỸ ĐÔNG
'Tối hậu thư' của Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 7.

Đến nay, có 4 gói thầu xây lắp chính khởi công tháng 6.2023, 6 gói thầu xây lắp chính còn lại hiện đang lựa chọn nhà thầu, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Hiện tỷ lệ giải ngân cấu phần xây lắp chỉ đạt 1.576/7.600 tỉ đồng (đạt 20,7%). Trong ảnh là hạng mục cầu TL9 qua đường Nguyễn Văn Bứa, H.Hóc Môn

SỸ ĐÔNG
'Tối hậu thư' của Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 8.

Chủ đầu tư nêu khó khăn hiện nay là tình trạng khan hiếm vật liệu cát san lấp, hiện nay một số mỏ đang ngưng cung cấp hoặc chỉ cung cấp cho các dự án cao tốc trục dọc, trục ngang và các dự án của tỉnh. Chủ đầu tư kiến nghị UBND TP.HCM làm việc với các tỉnh có nguồn vật liệu cát san lấp hỗ trợ cung cấp cho dự án Vành đai 3

SỸ ĐÔNG

Công trường thi công cầu Cây Xanh qua xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu tập trung hoàn tất công tác bồi thường trong năm 2023. Về tái định cư, chủ đầu tư dự án khu dân cư An Hạ phải hoàn thiện đường nối và hệ thống đèn chiếu sáng trong tháng 12.2023. Tương tự, khu căn hộ Vĩnh Lộc B cũng phải hoàn tất việc sửa chữa xong trong tháng 12

SỸ ĐÔNG

'Tối hậu thư' của Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 11.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu tập trung hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu thầu và khởi công đồng loạt 6 gói thầu xây lắp còn lại trong tháng 12.2023

SỸ ĐÔNG

'Tối hậu thư' của Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 12.

Phối cảnh Vành đai 3 đi qua Tỉnh lộ 10, H.Củ Chi, TP.HCM

BAN GIAO THÔNG

'Tối hậu thư' của Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 13.

Sơ đồ dự án Vành đai 3 TP.HCM đi qua TP.Thủ Đức và 3 huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi

SỸ ĐÔNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.