Cơ hội cho đồ chơi Việt Nam

13/05/2013 03:25 GMT+7

Nhiều bạn đọc gửi ý kiến phản hồi sau khi đọc bài Tràn lan đồ chơi nhiễm chất gây ung thư trên Thanh Niên ngày 12.5.

Nhiều bạn đọc gửi ý kiến phản hồi sau khi đọc bài Tràn lan đồ chơi nhiễm chất gây ung thư trên Thanh Niên ngày 12.5.

Nhà sản xuất đồ chơi Việt ở đâu ?

Tôi có con nhỏ, muốn mua đồ chơi cho con nhưng lần nào đến cửa hàng đồ chơi cho trẻ cũng đều thất vọng đi về vì hầu hết là đồ chơi Trung Quốc (TQ). Tôi muốn mua hàng Việt nhưng tìm 2-3 cửa hàng chỉ được vài món đơn điệu. Các nhà sản xuất đồ chơi Việt Nam có vẻ rất thờ ơ sân chơi này, quanh đi quẩn lại chỉ chừng ấy món hàng. Phụ huynh muốn tránh đồ TQ nhưng không có sự lựa chọn khác nên đành phải chịu.

Hải Anh
(haianh754@yahoo.com)

Hãy nắm bắt cơ hội

Nếu QLTT làm đúng chức năng của mình thì sẽ giảm bớt tình trạng hàng không có chất lượng, nguy hại của TQ tràn lan và bảo vệ trẻ em tốt hơn. Đề nghị các công ty đồ chơi VN hãy nắm bắt cơ hội sản xuất những bộ đồ chơi chất lượng phù hợp với người VN.

Thanh Long
(huynhthien76@yahoo.com)

Đắn đo lựa chọn

Chúng tôi biết đồ chơi TQ độc hại nên tìm mua hàng châu u. Tuy nhiên giá cả các món đồ nhập này rất đắt, không phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân. Nếu không mua thì trẻ không có đồ chơi nhưng nếu mua thì đắn đo mãi chẳng biết lựa chọn thế nào đây. Tôi cứ tự hỏi, tại sao các công ty trong nước không nghiên cứu sản xuất đồ chơi cho trẻ em?

Minh Ngọc
(ngocvanminh@gmail.com)

Nhà quản lý đã “bó tay” ?

Bây giờ nhìn quanh hình như cái gì cũng “made in China”, người dân vốn biết nó có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sinh mạng mà vẫn phải sử dụng. Các nhà quản lý đang ở đâu, phải chăng đã “bó tay” trước vấn nạn này? Nếu cứ đà này thì chỉ chừng 10 năm nữa thôi, VN ta phải xây thêm vài cái bệnh viện ung bướu và đề án giảm tải bệnh viện xem chừng sẽ phá sản.

Nguyễn Thị Oanh
(oanhphunhuand@yahoo.com)

 Nguyễn Thị Hồng Dương

Phải chăng đây là nguyên nhân chính khiến người ta vào bệnh viện ung bướu ngày càng nhiều?

Nguyễn Thị Hồng Dương
(Mộ Đức, Quảng Ngãi)

 

 

 
 

Chuyện hàng TQ có chất gây ung thư nói đi nói lại nhiều lần nhưng các cửa hàng vẫn vô tư bán, QLTT đang ở đâu, làm gì mà không kiểm tra?

Phúc Khánh
(P.7, Q.10, TP.HCM)

 
 Phúc Khánh

Thiên Long
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Tràn lan đồ chơi nhiễm chất gây ung thư
>> Túi nâng ngực và ung thư vú
>> Nguy cơ ung thư đại trực tràng
>> Khó ngủ có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt
>> Dùng thuốc trị rối loạn nhịp tim liều cao gây ung thư?
>> Phát hiện hơn 30 tấn măng tươi ngâm hóa chất
>> Phát hiện hơn 1 tấn nội tạng thối ngâm hóa chất
>> Trà chanh pha hóa chất: Thật giả biết liền
>> Lo ngại đũa sử dụng một lần chứa hóa chất gây hại
>> Ngộ độc hóa chất diệt cỏ: 80% tử vong
>> Nước sinh hoạt sặc mùi hóa chất
>> Không có chuyện "bắp luộc bằng hóa chất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.