Bãi rác Tam Tân 'tra tấn' dân Đức Hòa

12/03/2015 05:41 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND H.Đức Hòa (Long An), cho biết UBND huyện đã tiếp nhận phản ánh của người dân và chính quyền các xã về tình trạng ô nhiễm mùi hôi từ bãi rác Tam Tân (thuộc khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc - H.Củ Chi, TP.HCM).

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND H.Đức Hòa (Long An), cho biết UBND huyện đã tiếp nhận phản ánh của người dân và chính quyền các xã về tình trạng ô nhiễm mùi hôi từ bãi rác Tam Tân (thuộc khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc - H.Củ Chi, TP.HCM).

Xe chở rác ra vào bãi rác Tam Tân
Xe chở rác ra vào bãi rác Tam Tân
“Có 3 xã Tân Mỹ, Đức Lập Hạ và Đức Lập Thượng bị ảnh hưởng nặng nhất do tiếp giáp bãi rác. Không riêng gì người dân mà các nhà đầu tư trên địa bàn huyện, đặc biệt là ở Khu công nghiệp Đức Hòa 3, cũng đang phải chịu chung cảnh ô nhiễm này”, ông Út nói.
Theo ông Út, ngày 12.2 vừa qua, UBND H.Đức Hòa đã có văn bản báo cáo về tình trạng ô nhiễm mùi của bãi rác Tam Tân lên UBND tỉnh Long An để đề nghị phối hợp với UBND TP.HCM tìm biện pháp xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
Trong khi đó, tiếp xúc với những người dân H.Đức Hòa, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều phản ánh bức xúc về việc họ phải “chung sống” với mùi hôi thối từ bãi rác. Ông Trần Văn Thơ, ở ấp Bầu Công (xã Tân Mỹ), cho biết những ngày gió chướng thì mùi hôi càng lan xa hơn, cách bãi rác khoảng 2 - 3 km cũng có thể ngửi thấy mùi, nhất là vào lúc sáng sớm và đêm khuya.
Theo thống kê từ UBND H.Đức Hòa, hiện có khoảng hơn 1.700 hộ dân sống tại 3 xã Tân Mỹ, Đức Lập Hạ và Đức Lập Thượng ngày đêm phải hít thở bầu không khí ô nhiễm từ bãi rác này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.