Tôi có ý kiến: Mong không còn cảnh chen lấn mua vé tết

09/01/2016 05:13 GMT+7

Bài “Săn” vé về quê trên Thanh Niên ngày 8.1 nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc, trong đó hầu hết đều mong việc mua vé tàu, xe... về quê dịp tết năm nay sẽ không còn cảnh chen lấn, chờ đợi trong mỏi mòn.

Bài “Săn” vé về quê trên Thanh Niên ngày 8.1 nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc, trong đó hầu hết đều mong việc mua vé tàu, xe... về quê dịp tết năm nay sẽ không còn cảnh chen lấn, chờ đợi trong mỏi mòn.

Hành khách mua vé xe tết tại Bến xe Miền Đông - Ảnh: Diệp Đức MinhHành khách mua vé xe tết tại Bến xe Miền Đông - Ảnh: Diệp Đức Minh
Hy vọng
Đến dịp tết là những người đi làm ăn xa lại lo lắng chuyện về quê bằng phương tiện nào, mua vé dễ không?... Bởi việc mua được vé tàu xe vào những ngày giáp tết là cực kỳ khó khăn đối với nhiều người. Qua toàn cảnh vé xe đò, tàu hỏa, máy bay… mà Thanh Niên cung cấp cho thấy một tín hiệu vui, hy vọng năm nay không quá khan hiếm vé.
Vũ Thị Thu Hường (Q.8, TP.HCM)
Quá hay !
Tôi thấy Bến xe Miền Tây, TP.HCM cung cấp dịch vụ đón tận nhà khi số lượng khách mua vé từ 29 người trở lên đi cùng tuyến là rất hay. Cứ dịch vụ tốt, chu đáo, phục vụ mọi nhu cầu của khách như thế này thì hành khách không phải lo lắng nữa. Câu “khách hàng là Thượng đế” đang dần đúng với hành khách hiện nay, kể cả trong những ngày cao điểm.
Vũ Minh Tân (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
Nên mua qua mạng
Việc bán vé xe qua mạng, qua điện thoại… là một bước tiến đáng kể và cần phát huy. Không thể để tình trạng xếp hàng từ 3 giờ sáng để mua vé trong khi công nghệ hiện đại không còn xa lạ với mọi người.
Hồ Công Vinh (Q.Ba Đình, Hà Nội)
Xăng giảm, vé xe chưa giảm
Năm nào cũng vậy, vé xe tết luôn tăng từ 50 - 60% so với ngày thường. Các hãng lữ hành có tiếng tuy không tăng giá vé nhưng để mua được vé là điều quá khó với người lao động nghèo, vì không có thời gian xếp hàng, chờ đợi… Giá xăng đã giảm rất đáng kể nên cơ quan chức năng cần yêu cầu các nhà xe giảm giá vé xe, để những người nghèo xa quê có điều kiện về quê đón tết.
Bành Thiên Trúc (Q.6, TP.HCM)
Tỉnh táo
Khi mua vé về quê những ngày tết, mọi người cần hết sức tỉnh táo. Việc các du học sinh bị lừa khi mua vé máy bay về nước là một lời cảnh tỉnh. Tình trạng vé máy bay, vé tàu, xe trong nước cũng vậy, việc mua phải vé giả hiện không hiếm. Tốt nhất là mua vé ở các địa chỉ uy tín, có bảng hiệu, hoặc vào bến xe để mua vé và đi, đừng ham rẻ mà đi xe dù ở các bến cóc, sẽ dễ gặp tình trạng trấn lột, cướp giật dọc đường.
Nguyễn Ngọc Toại (TP.Quy Nhơn, Bình Định)
Không đợi tết mới về
Ngày nay rất nhiều người sống xa nhà không chọn cách ăn tết ở quê. Đây cũng là lý do vé tàu xe không còn khan hiếm. Với nhiều người, ngày thường cả gia đình mua vé máy bay giá rẻ về quê để thăm hỏi, vui chơi cùng gia đình. Ngày tết, giá vé cao, đi lại đông đúc nên ăn tết xa nhà. Bên cạnh đó, điện thoại di động thông minh ngày càng rẻ nên nhiều người sử dụng quay phim, chụp ảnh, truyền tải không khí tết ở quê nhà đến với người phương xa khá thuận tiện, làm thỏa mãn người ăn tết xa.
Đào Trọng Thắng (Q.Tân Bình, TP.HCM)
Ban CTBĐ (tổng hợp)
Nghe lãnh đạo Bến xe Miền Đông hứa là không để xảy ra tình trạng khan hiếm xe mà mừng. Hy vọng những kế hoạch của Bến xe Miền Đông trở thành hiện thực.
Huỳnh Thanh Bình (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai)
Ngoài máy bay, tàu hỏa và xe của các hãng vận tải, nếu các doanh nghiệp tổ chức được xe đưa công nhân về quê ăn tết, rồi đón họ trở lại làm việc, sẽ giúp giảm áp lực lên các bến xe, đồng thời đảm bảo không còn tình trạng khan hiếm lao động sau tết mà hầu hết các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động phổ thông đều gặp phải.
Nguyễn Thị Chín (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.