Sau nhiều năm cố gắng, nỗ lực không ngừng, ở tuổi 32, tôi đã sở hữu một công ty riêng và có cuộc sống tương đối thoải mái về tài chính. Để tự thưởng cho bản thân, đầu năm 2022, tôi có ý định “tậu” một chiếc ô tô, vừa phục vụ sở thích cá nhân, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại cho gia đình và phục vụ công việc.

Thời điểm ban đầu, như bao người mua xe khác, tôi luôn trong tình trạng đắn đo, so sánh. Bởi không giống như khoảng hơn chục năm trước, thị trường ô tô Việt Nam hiện nay đã sôi động và đa dạng kiểu loại, mẫu mã hơn nhiều. Với số tiền khoảng trên dưới 800 triệu đồng, tôi có đến hàng tá lựa chọn. Vì vậy, càng tham khảo, càng nghe bạn bè giới thiệu, tôi lại càng thêm rối, không biết phải lựa chọn mua mẫu xe nào.

Thế nhưng, đúng vào lúc cảm thấy “bế tắc” nhất, tình cờ tôi biết được thông tin mẫu Toyota Corolla Altis thế hệ mới chính thức ra mắt tại Việt Nam. Và như gặp phải “tình yêu sét đánh”, tôi chốt mua chiếc xe này chỉ trong… “một nốt nhạc”.

Trước hết, phải thừa nhận một thực tế, rằng tôi không phải người am hiểu về ô tô. Và trước đây tôi cũng chưa từng sở hữu một “xế cưng” nào. Chính vì vậy, lý do đầu tiên thuyết phục tôi quyết định lựa chọn Corolla Altis 2022 không đến từ một tiêu chí chuyên môn nào cả. Mà đơn giản là bởi, tôi mua xe theo đám đông.

Với cá nhân tôi, điều này không có gì phải xấu hổ cả. Bởi lẽ, ngay khi tìm hiểu qua lịch sử Corolla Altis, tôi đã cảm thấy một cảm giác rất an toàn. Có thể bạn sẽ mỉa mai hoặc không tin, nhưng với tôi đó là sự thật. Một chiếc xe có lịch sử tồn tại lên đến 55 năm và đã lập kỷ lục khi chinh phục hơn 50 triệu khách hàng trên toàn cầu, thì rõ ràng bên cạnh sức hút đặc biệt, chiếc xe đó chắc chắn đã và phải tạo dựng được niềm tin với khách hàng.

Bên cạnh cảm giác an toàn, một lý do khác khiến tôi “yêu ngay” chiếc Toyota Corolla Altis mới chính là bởi triết lý xây dựng và thiết kế sản phẩm với mục tiêu “lấy con người làm trung tâm” của Toyota khiến tôi cực kỳ ấn tượng.

Triết lý này được thể hiện rất rõ ngay ở khoang nội thất với phong cách tối giản nhưng vô cùng khoa học, tiện nghi. Chỉ cần ngồi vào khu vực ghế lái, bên cạnh cảm giác thoải mái, êm ái, điều khiến tôi thích ngay trên Corolla Altis mới chính là cách bố trí các chi tiết luôn hướng về người lái.

Không chỉ vậy, chiếc xe còn mang lại cảm giác tò mò khi sở hữu hàng loạt trang bị công nghệ như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, màn hình cảm ứng 9 inch dạng nổi kết nối không dây với điện thoại thông minh, màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch ở cụm đồng hồ…

Đặc biệt, với một người đã có gia đình nhỏ như tôi, không gian ở hàng ghế thứ hai cũng rất được quan tâm. Về điểm này, sau khi đã tham khảo và trải nghiệm thử khá nhiều xe cùng hạng, theo cảm nhận của cá nhân tôi, có lẽ khó có mẫu xe nào có thể “qua mặt” được Corolla Altis. Nhất là khi so sánh về cảm giác rộng thoáng và độ êm ái của ghế ngồi.

Chưa hết, triết lý “lấy con người làm trung tâm” còn được thể hiện ở khía cạnh an toàn. Trên Corolla Altis thế hệ mới nhất được trang bị rất nhiều công nghệ cao cấp. Trong đó, gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.0 (TSS2) theo tôi là bổ sung đáng giá nhất. Với gói an toàn này, người sử dụng như tôi sẽ cực kỳ yên tâm khi xe có thêm nhiều tính năng như cảnh báo tiền va chạm (PCS), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường (LTA & LDA), đèn chiếu xa tự động (AHB).

Bên cạnh đó, Corolla Altis 2022 cũng sở hữu loạt tính năng tiên tiến hỗ trợ người lái, gồm hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS), phanh tay điện tử (EPB), camera lùi và 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe…

Sau những giá trị cốt lõi trên một chiếc xe, điều cần lưu tâm cuối cùng với tôi là diện mạo. Nhưng với Toyota Corolla Altis hoặc những mẫu xe Toyota thế hệ mới, phải công nhận rằng quan niệm xe Nhật “già cỗi” đã không còn đúng nữa.

Ngay lần đầu chiêm ngưỡng Altis 2022 tại đại lý, tôi đã thực sự “ưng mắt”. Nếu so với nhiều mẫu xe Hàn Quốc, có thể Toyota Corolla Altis sẽ không sắc sảo và hào nhoáng bằng. Tuy nhiên, mẫu xe của Toyota lại dung hòa được vẻ năng động nhưng lịch lãm, sang trọng; rất phù hợp với một doanh nhân trẻ như tôi.

Toyota Việt Nam còn tặng thêm gói gia hạn bảo hành 2 năm hoặc 50.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) dành cho khách hàng mua xe Corolla Altis mới, xóa tan những nghi ngại khi sử dụng, nhất là với phiên bản Hybrid. Ngoài ra, phiên bản Corolla Altis Hybrid, Corolla Cross Hybrid và Camry Hybrid còn có thêm gói gia hạn bảo hành cho ắc quy điện là 4 năm hoặc 50.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).
Thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi độc giả xem thêm tại đây

Nguồn: Toyota

Báo Thanh Niên
14.04.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.