Tóc Tiên sẽ tiếp tục đóng phim, chia sẻ về vai diễn 'lăn xả' trong 'Thanh Sói'

P.C.Tùng
P.C.Tùng
07/01/2023 12:54 GMT+7

Hết mình trong âm nhạc lẫn điện ảnh, Tóc Tiên muốn được tách bạch vai trò ca sĩ và diễn viên. Cô xem vai diễn trong Thanh Sói là một khởi đầu tuyệt vời với cương vị diễn viên chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở loạt dự án âm nhạc hoành tráng trong năm 2022, Tóc Tiên còn nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn dành cho vai diễn hành động trong bộ phim Thanh Sói.

Tóc Tiên tái xuất điện ảnh thành công với Thanh Sói - Cúc dại trong đêm

Milor Trần

Sau bộ phim điện ảnh đầu tay Già gân, Mỹ nhân và Gangster, Tóc Tiên khiến người hâm mộ bất ngờ khi tái xuất màn ảnh rộng với Thanh Sói. Góp mặt trong dự án điện ảnh hành động lần này, Tóc Tiên hóa thân vào nhân vật Thanh - một cô gái lầm lì, gai góc với quá khứ tăm tối, đáng thương. Thanh là một mảnh ghép không thể thiếu trong bộ 3 “đả nữ”, cùng Hồng (Rima Thanh Vy) và Bi (Đồng Ánh Quỳnh) đối đầu với băng đảng của Hải Chó Điên (Thuận Nguyễn).

Thanh là một vai diễn thử thách với Tóc Tiên. Bởi không chỉ dừng lại ở những màn đánh đấm đúng chuẩn “đả nữ”, Tóc Tiên còn phải lột tả được những góc khuất, sự yếu đuối trong nội tâm của một cô gái tưởng chừng rất mạnh mẽ và gan lì. Điều này hoàn toàn khác với con người thật khi nữ ca sĩ luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ trước công chúng.

Tóc Tiên trong phim Thanh Sói. Cô nói "Thanh Sói là giới hạn tôi chưa từng nghĩ sẽ vượt qua"

đpcc

Khi Thanh Sói ra mắt, khả năng diễn xuất của nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ. Với mái tóc mullet “bụi đời”, gương mặt lầm lì, gai góc và đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy kiên định, người xem đã không còn nhìn thấy một nữ ca sĩ Tóc Tiên xinh đẹp, giàu năng lượng trên sân khấu, bởi những phân cảnh giằng xé nội tâm trên màn ảnh rộng.

Tóc Tiên chia sẻ: “Thật sự những phân cảnh khóc còn… mệt hơn đánh nhau. Tóc Tiên vốn là người lúc nào cũng vui vẻ và luôn muốn mang đến hình ảnh tích cực, năng lượng trước công chúng. Nên Tiên sẽ luôn cười tươi và ít khi thể hiện cảm xúc thật của mình. Thế nhưng với Thanh Sói, đây có lẽ là lần đầu tiên khán giả có thể nhìn thấy được nhiều sự yếu đuối của Tiên đến như vậy. Đó cũng là một trong những giới hạn, về mặt cảm xúc, mà Tóc Tiên đã vượt qua sau khi tham gia bộ phim này”.

Tự đóng gần 90% cảnh hành động

Là “chị cả” trong bộ 3 “đả nữ”, Thanh hiển nhiên trở thành thủ lĩnh dẫn dắt Bi (Đồng Ánh Quỳnh), Hồng (Rima Thanh Vy) và sở hữu nhiều “ngón đòn” mạnh mẽ, quyết liệt nhất. Chính vì thế, quá trình luyện tập cho vai diễn lần này là một thách thức lớn đối với Tóc Tiên. Bên cạnh việc phải “nhớ bài” các động tác võ thuật, nữ ca sĩ lần đầu phối hợp hành động với bạn diễn, học cách sử dụng thành thạo các loại vũ khí từ gậy đến dao, súng.

Tóc Tiên “tái xuất” màn ảnh rộng: " Với tôi, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm là một khởi đầu tuyệt vời với cương vị diễn viên chuyên nghiệp"

đpcc

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 cho biết, cô đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với cường độ tập luyện khắc nghiệt của e-kip. Sau 6 tiếng liền chỉ “quần quật” luyện tập, đánh đấm, mỗi ngày về nhà, Tóc Tiên gần như “gục ngã”, chỉ có thể nằm “bất động” và không thể làm gì khác. Đặc biệt, trong suốt thời gian thực hiện Thanh Sói, Tóc Tiên đã hoãn hầu hết các dự án, không ra mắt sản phẩm âm nhạc, từ chối nhiều hợp đồng quảng cáo để có thể toàn tâm toàn lực cho bộ phim.

“Ngoài phân cảnh lái xe rất nguy hiểm do cascadeur đóng, Tiên tự thực hiện khoảng 90% cảnh hành động. Như trong một đoạn clip Tiên từng chia sẻ khi phối hợp tập cảnh hành động cùng Đồng Ánh Quỳnh, vì lúc ấy quá nhanh Quỳnh không xử lý kịp nên Tiên đã gặp một chấn thương khá nặng đến… chảy máu mũi và phải dừng lại ngay lập tức. Bên cạnh đó, vì dàn cast toàn là nữ nên sẽ có ít nhất vài ngày trong tháng luôn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Việc liên tục quay buổi đêm khiến giờ sinh học thay đổi, cộng với cảm giác ê ẩm, rã rời nhưng vẫn phải thực hiện loạt phân cảnh hành động, vận động mạnh như thế thực sự rất khó nói nên lời”.

Đặc biệt, Tóc Tiên thừa nhận bản thân đã từng muốn bỏ cuộc chỉ sau… ngày luyện tập đầu tiên vì quá mệt mỏi. Thế nhưng nữ ca sĩ vẫn tiếp tục cố gắng đi qua những ngày tháng tiếp theo để nhận ra “làm phim cực đến thế. Hoá ra tuổi trẻ của mình được trải nghiệm nhiều đến thế”.

Tóc Tiên đẹp mặn mà trong bộ ảnh mới

Milor Trần

Tóc Tiên chia sẻ, Thanh Sói đã đến với nữ ca sĩ trong giai đoạn “đang bị chông chênh trong sự nghiệp, đang cảm thấy không biết làm gì tiếp theo. Không phải chán nghề, mà tôi đang cảm thấy bị chán bản thân, cảm thấy chưa có động lực thì Thanh Sói xuất hiện, cho Tiên động lực để cố gắng hơn nữa ở bất kì vai trò nào”.

Tóc Tiên sẽ tiếp tục đóng phim và vẫn là một ca sĩ "quẩy' cuồng nhiệt trên sân khấu

Năm 2022 vừa qua, Tóc Tiên là một trong những nghệ sĩ có nhiều hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Nữ ca sĩ đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc bằng album Cong - được ra mắt phiên bản vật lý với đầy đủ sản phẩm đính kèm: từ photobook, sticker đến “card bo góc” - hay photocard - được đầu tư chỉn chu về hình ảnh và concept. Thậm chí, giọng ca 1 Cọng Tóc Mai còn khiến người hâm mộ bất ngờ trước độ “chịu chơi” của mình khi giới thiệu album Cong bằng một minishow hoành tráng. Với sự kết hợp chỉn chu giữa âm nhạc, hình ảnh và thông điệp, album Cong đã thể hiện một phiên bản táo bạo, quyết liệt và “nâng cấp” hơn của Tóc Tiên trong âm nhạc.

Ở lĩnh vực điện ảnh, không chỉ được khán giả công nhận khả năng diễn xuất trong Thanh Sói, nữ ca sĩ còn nhận nhiều lời mời, và cả sự kêu gọi nên tham gia nhiều dự án điện ảnh hơn trong tương lai. Điều ý nghĩa nhất mà Thanh Sói mang đến cho nữ ca sĩ bên cạnh những giới hạn mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ vượt qua, chính là thành công phá bỏ định kiến “ca sĩ đóng phim”. Trước những băn khoăn của người hâm mộ về danh xưng ca sĩ hay diễn viên, Tóc Tiên khẳng định luôn muốn tách bạch bản thân ở 2 vai trò. Tùy vào ngữ cảnh và không gian xuất hiện, nữ ca sĩ mong muốn sẽ có danh xưng phù hợp.

Tóc Tiên nói ngoài âm nhạc, năm 2023 cô sẽ nhận lời đóng phim mới

Milor Trần

“Khi lên sân khấu, Tiên chỉ muốn được là ca sĩ thôi. Tiên không bao giờ muốn mang hình ảnh của Thanh trong phim lên sân khấu, cũng như không muốn khán giả nhìn thấy một ca sĩ Tóc Tiên trong nhân vật Thanh. Tiên đến với Thanh Sói vì muốn được thử sức với vai trò của một diễn viên. Và bộ phim cũng đã nung nấu trong mình niềm yêu thích diễn xuất hơn nữa. Cho nên nếu như qua Thanh Sói, nghiệp diễn đã chọn mình, các đạo diễn nhìn được mình có tiềm năng, và mọi người cũng nhận thấy Tiên có thể thì đây sẽ là một sự khởi đầu tuyệt vời cho Tóc Tiên với cương vị diễn viên” - Tóc Tiên cho hay.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng “úp mở” về việc dấn thân sang lĩnh vực diễn xuất trong thời gian tới khi bật mí rằng "mối lương duyên giữa Tóc Tiên và điện ảnh sẽ không chỉ dừng lại ở Thanh Sói”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.