Tóc Tiên được ông xã Hoàng Touliver 'tháp tùng' đi tập nhạc

16/12/2023 12:12 GMT+7

Ca sĩ Tóc Tiên diện trang phục đơn giản, để mặt mộc khi tham gia buổi tổng duyệt cho đại nhạc hội 8Wonder Winter Festival. Cô được ông xã Hoàng Touliver 'tháp tùng' đi diễn cũng như hỗ trợ làm nhạc cho tiết mục của mình.

Tóc Tiên được ông xã Hoàng Touliver 'tháp tùng' đi tập nhạc - Ảnh 1.

Sáng 16.12, ca sĩ Tóc Tiên có mặt đúng giờ theo lịch trình buổi tập từ trước để chuẩn bị cho sự xuất hiện của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới Maroon 5 tại Phú Quốc, diễn ra vào tối nay

Nhật Thịnh

Tóc Tiên được ông xã Hoàng Touliver 'tháp tùng' đi tập nhạc - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản với áo sơ mi phom rộng, đội nón, kính chống nắng khi tổng duyệt cùng vũ đoàn. Cô thể hiện sự năng lượng, vui vẻ trên sân khấu khi sắp được đứng chung sân khấu với Maroon 5

Nhật Thịnh

Tóc Tiên được ông xã Hoàng Touliver 'tháp tùng' đi tập nhạc - Ảnh 3.

Bên cạnh Tóc Tiên, đại nhạc hội này còn quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc của làng giải trí Việt như Phương Ly, JustaTee, GreyD, Double2T, DJ 2PILLZ…

Nhật Thịnh

Tóc Tiên được ông xã Hoàng Touliver 'tháp tùng' đi tập nhạc - Ảnh 4.

Chia sẻ với Thanh Niên, Tóc Tiên cho biết cô cảm thấy vô cùng vinh dự khi được tham gia chung chương trình với nhóm nhạc Maroon 5. "Sau khi diễn xong tiết mục, tôi sẽ xuống sân khấu để xem nhóm Maroon 5 diễn như một khán giả bình thường. Họ là siêu sao quốc tế nên việc đứng xem họ diễn ngay tại Việt Nam đã là một vinh dự của tôi", giọng ca Em không là duy nhất bày tỏ

Nhật Thịnh

Tóc Tiên được ông xã Hoàng Touliver 'tháp tùng' đi tập nhạc - Ảnh 5.

Tiết lộ về những tiết mục của mình, Tóc Tiên cho biết cô tự thấy hơi "mạo hiểm" khi trình diễn 3 bài hit của theo màu sắc rock, đều diễn cùng live band và phối hợp với nhạc điện tử. Chính vì thế, giọng ca sinh năm 1989 cho rằng đây là thử thách với mình. Chủ nhân hit Vũ điệu cồng chiêng nói: "Trong phần trình diễn của mình, tôi phải phối nhạc sao cho có sự kết hợp hài hòa giữa ban nhạc sống và vũ đạo trên nền nhạc có yếu tố điện tử. Bên cạnh đó, mình phải dựng lại màn trình diễn sao cho kết nối 3 bài thành đường dây câu chuyện. Thời gian qua, tôi tích cực tập luyện, đầu tư sân khấu, đạo cụ, vũ đạo với mong muốn mang đến tiết mục hoàn hảo nhất gửi đến khán giả"

Nhật Thịnh

Tóc Tiên được ông xã Hoàng Touliver 'tháp tùng' đi tập nhạc - Ảnh 6.

Nữ ca sĩ tiết lộ phần trình diễn của mình có sự hỗ trợ làm nhạc từ ông xã Hoàng Touliver. Anh cũng đồng hành cùng Tóc Tiên trong các buổi tập nhạc, tổng duyệt chương trình. Cô cho biết khi làm việc chung, cả hai biết lắng nghe nên ít khi xảy ra mâu thuẫn

Nhật Thịnh

Tóc Tiên được ông xã Hoàng Touliver 'tháp tùng' đi tập nhạc - Ảnh 7.

Tóc Tiên nói cô biết "cái nư" của chồng nên biết cách nói chuyện, truyền đạt sao cho anh hiểu những mong muốn của cô. Khi làm việc chung, họ không còn là vợ chồng mà đứng ở vai trò nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ. "Có lúc tôi phải nghe theo kinh nghiệm của anh ấy với tư cách là một nhà sản xuất âm nhạc, nhưng cũng có lúc anh sẽ nghe lời tôi khi mình là ca sĩ trình diễn. Trước mỗi yêu cầu và mong muốn của tôi, anh Hoàng thường sẽ lắng nghe và chỉnh sửa lại phần nhạc cho tôi sao cho phù hợp", nữ ca sĩ tiết lộ

Nhật Thịnh

Tóc Tiên được ông xã Hoàng Touliver 'tháp tùng' đi tập nhạc - Ảnh 8.

Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, Tóc Tiên chia sẻ mọi thứ còn quá mới mẻ vì họ chỉ mới "về chung nhà" được 3 năm. Làm chung nghề và còn là công việc yêu thích nên ở họ có nhiều sự đồng điệu. Cả hai cũng biết cách làm mới cuộc sống bằng những chuyến đi chơi cùng nhóm bạn hoặc những dự án riêng. Về kế hoạch sinh con, Tóc Tiên cho biết cả hai còn ham chơi nên chưa nghĩ đến chuyện có thêm thành viên mới

Nhật Thịnh

Tóc Tiên được ông xã Hoàng Touliver 'tháp tùng' đi tập nhạc - Ảnh 9.

Trước việc một số nghệ sĩ bị ví như "làm nền" khi đứng chung sân khấu với các ngôi sao quốc tế, Tóc Tiên thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi là nghệ sĩ, được mời đi biểu diễn đã là niềm vinh dự rồi nên không ngại chuyện bị gọi là "làm nền". Dĩ nhiên sẽ có những nhận xét như thế từ bộ phận nhỏ khán giả trước việc ca sĩ Việt Nam biểu diễn cùng các nghệ sĩ quốc tế. Nhưng vì họ không phải là mình nên sẽ không hiểu được sự vinh dự của mình khi được biểu diễn. Quan trọng là mình thể hiện điều đó ra như thế nào, chừng nào mình thể hiện tệ thì lúc đó mới cảm thấy xấu hổ. Còn khi bản thân đã cố gắng hết sức thì không việc gì phải buồn"

Nhật Thịnh




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.