Toan tính đằng sau lối đá tử thủ của tuyển Indonesia

16/12/2021 09:17 GMT+7

Khác biệt trong 2 lần chạm trán tuyển Việt Nam là minh chứng cho thấy Indonesia đã tiến bộ rất nhiều dưới thời HLV Shin Tae-yong.

“Đừng nói đánh giá lối chơi của tuyển Indonesia. Tuyển Việt Nam cũng có những trận, những thời điểm phải phòng thủ, nên tôi nghĩ không nên đánh giá họ”, HLV Park Hang-seo trả lời khi được hỏi về lối đá phòng thủ của Indonesia.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn giữ phép lịch sự khi từ chối bình luận về cách chơi của đối thủ. Tuy nhiên, với một đội tuyển chỉ cầm bóng 31%, không tấn công, không phản công, không sút lần nào trong cả trận và bu kín 11 cầu thủ ở phần sân nhà để bảo vệ cầu môn, nói Indonesia tử thủ cũng không sai.

Indonesia chơi chặt chẽ

VFF

HLV Shin Tae-yong cũng không phủ nhận sự thật này. Ông thừa nhận nói với học trò “chỉ cần không thua tuyển Việt Nam là được”. Indonesia vào trận với tinh thần phòng ngự triệt để nhằm tìm kiếm trận hòa 0-0. Không có gì phải xấu hổ với cách chơi ấy, nếu nhìn vào chênh lệch thực lực giữa 2 đội cùng toan tính đường dài của Indonesia ở bảng này.

Bóng đá Việt Nam từng thua Campuchia hồi 2019, HLV Park chắc chắn không thể chủ quan

Hòa tuyển Việt Nam, Indonesia hơn Malaysia 1 điểm trước lượt cuối. Chỉ cần không thua Malaysia, đội bóng xứ vạn đảo sẽ trở lại bán kết AFF Cup 2020 sau 5 năm chờ đợi. Indonesia nắm quyền tự quyết - yếu tố rất quan trọng với đội bóng trẻ trung mà Shin Tae-yong đang sở hữu, bởi quyền tự quyết đồng nghĩa với lợi thế về tinh thần. Khi được chơi với tâm lý thoải mái, chưa biết tuyển Indonesia có thể làm được những gì.

Công Phượng đã bị đau với cú thúc của đối thủ

VFF

Nếu chơi đôi công, hoặc giảm bớt thời lượng phòng ngự để triển khai tấn công như tuyển Malaysia đã làm, Indonesia có thể đã thua. Gặp đội tuyển mạnh như Việt Nam, thua 1 bàn có thể kéo thêm nhiều bàn thua nữa, khi đội hình phải dồn lên tấn công. HLV Shin Tae-yong hiểu rõ điểm yếu của các cầu thủ trẻ, thấy trước nguy cơ nếu Indonesia thủng lưới, nên ông không thỏa hiệp với mạo hiểm. Tuyển Indonesia chơi an toàn và toan tính nhất có thể. Không tấn công cũng được, miễn không thua.

Nhưng để chơi được như thế, cũng cần ngợi khen ông Shin cùng học trò. Cựu HLV tuyển Hàn Quốc đã nghiên cứu rất kỹ các bài đánh của tuyển Việt Nam để hóa giải.

Cũng giống trận gặp Malaysia, Việt Nam dùng nhiều mảng miếng phối hợp tấn công khác nhau để mở khóa Indonesia, từ tấn công biên, đập nhả trung lộ, sút xa, căng ngang trả ngược tuyến hai đến rê dắt đột phá,...

Tuy nhiên, hàng thủ Indonesia bắt bài rất tốt. Tuyển Việt Nam dứt điểm kém hiệu quả ở trận này khi những cú sút từ gần đến xa của Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức,... đều thiếu chính xác. Song phải thừa nhận không thời điểm nào ở trận này, cầu thủ Indonesia để tiền đạo Việt Nam dứt điểm ở tư thế thoải mái.

Luôn có một “bức tường người” che chắn những cú sút, bên cạnh lối đá rất rắn của Indonesia khiến hàng công Việt Nam không thể bứt tốc, ngoặt bóng. Tuyển Indonesia bịt kín trung lộ, buộc thầy trò HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án cuối là tạt bóng, nhưng cũng không hiệu quả. Trước trận, ông Park hoài nghi sức mạnh phòng ngự của tuyển Indonesia với 3 bàn thua phải nhận trước Lào và Campuchia, nhưng HLV Shin Tae-yong đã đáp trả tiền bối bằng thế trận phòng ngự miễn chê.

Một tập thể Indonesia toan tính và giàu khát vọng đã thể hiện cái tài của Shin Tae-yong. Trong lần chạm trán tuyển Việt Nam 5 tháng trước, Indonesia cũng phòng ngự tốt trong hiệp 1, để rồi vỡ trận trong hiệp 2 với 4 bàn thua. Đến trận này, những lỗ hổng phòng thủ đã được vá triệt để, cho thấy Indonesia học hỏi rất nhanh từ những thất bại.

Nên nhớ, đội bóng của Shin Tae-yong còn rất trẻ, với không ít cái tên mới lần đầu dự AFF Cup. Ông đã dũng cảm loại bỏ các công thần, trao niềm tin cho những cầu thủ khát khao thi đấu và việc chặn đứng chuỗi 7 trận ghi bàn liên tục của tuyển Việt Nam ở AFF Cup có thể coi là phần thưởng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Indonesia trong nửa năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.