Toan tính của HLV Park Hang-seo trước trận bán kết với U.23 Malaysia

17/05/2022 14:14 GMT+7

Nửa chặng đường đầu tiên tại SEA Games 31 giúp HLV Park Hang-seo hiểu hơn về đẳng cấp đối thủ cũng như thực lực của những con người ông đang có trong tay.

U.23 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ giành ngôi nhất bảng SEA Games 31. Sau 4 trận, toàn đội giành 10 điểm, bất bại và sạch lưới, đúng với phong cách chắc chắn và thận trọng của HLV Park Hang-seo. Nhờ đoạt ngôi đầu, U.23 Việt Nam gặp được đối thủ dễ chịu hơn (trên lý thuyết) ở bán kết là U.23 Malaysia.

Dư luận Malaysia đánh giá gì về U.23 Việt Nam trước trận bán kết SEA Games 31

Đội bóng có biệt danh "Mãnh hổ" không có cầu thủ quá tuổi do muốn tận dụng SEA Games làm bàn đạp cho giải U.23 châu Á sau đây 3 tuần. Với đội hình thuần túy U.23, gồm nhiều cái tên còn non kinh nghiệm và lối chơi chưa có tổ chức rõ ràng, đặc biệt ở khâu phòng ngự, Malaysia là dạng đối thủ mà các đội bóng của HLV Park Hang-seo từng nhiều lần đối đầu và giành chiến thắng trong quá khứ.

U.23 Việt Nam còn nhiều việc phải làm.

ĐỘC LẬP

HLV Park Hang-seo nhấn mạnh ban huấn luyện sẽ nghiên cứu băng hình về U.23 Malaysia để tìm phương án khắc chế. Nhưng quan trọng hơn, thầy Park phải tính toán lại chiến thuật và lối chơi sau màn thể hiện của học trò.

4 trận vòng bảng vừa qua cho thấy hạt nhân trong lối chơi của U.23 Việt Nam vẫn là trục dọc Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh. Nếu ở SEA Games 30, các cầu thủ U.22 san sẻ nhiệm vụ gánh đội với lứa đàn anh, thì thế hệ cầu thủ hiện tại của thầy Park chưa đủ độ chín để giải quyết những trận đấu khó.

3 trong 4 bàn thắng U.23 Việt Nam ghi được ở 3 trận đầu vòng bảng thuộc về nhóm cầu thủ quá tuổi. HLV Park Hang-seo đã thử thách học trò khi rút các đàn anh khỏi sân ở trận gặp U.23 Timor Leste, nhưng hậu quả là các cầu thủ trẻ loay hoay, gặp nhiều khó khăn trước đội bóng bị đánh giá là yếu nhất giải.

Vũ Bảo Long (số 3) nhiều khả năng được đá chính ở bán kết.

ĐỘC LẬP

HLV Park Hang-seo cũng bối rối với phương án nhân sự ở những vị trí chủ chốt. Trong trận gặp U.23 Timor Leste, đội trưởng Lý Công Hoàng Anh được đẩy lên chơi ở vị trí sáng tạo trong tuyến tiền vệ 3 người, song hoàn toàn mất liên lạc với đồng đội. Tương tự là trường hợp của Huỳnh Công Đến, cầu thủ chơi thiếu ấn tượng, sau đó bị rút ra khỏi sân để nhường chỗ cho Dụng Quang Nho.

Tức là ngoài Hùng Dũng và Hoàng Đức, thầy Park chưa tìm được mảnh ghép còn lại ở hàng tiền vệ. Công Đến, Hoàng Anh, Quang Nho, Nguyễn Hai Long cũng được thử nghiệm nhưng đều chưa đạt yêu cầu, minh chứng là nhóm cầu thủ này liên tục bị thay ra - thay vào. Ở trận gặp U.23 Myanmar, Công Đến được tung vào sân rồi rút ra nghỉ trong hiệp 2 dù không dính chấn thương. Tiền vệ của PVF sau đó được trợ lý Lee Young-jin gọi ra nhắc nhở riêng, cho thấy ban huấn luyện U.23 Việt Nam chưa thể yên tâm với hàng tiền vệ.

Việc thiếu nhất quán ở trục giữa ảnh hưởng đến lối chơi, mà như chính thầy Park thừa nhận là tính tổ chức của U.23 Việt Nam đang có vấn đề. Lựa chọn Hoàng Anh, Công Đến hay Quang Nho đá ở hàng tiền vệ là bài toán cần giải bởi U.23 Việt Nam cần củng cố tuyến giữa trước U.23 Malaysia, đối thủ được dự báo sẽ chơi lăn xả và quyết liệt.

HLV Park Hang-seo liên tục nhắc nhở học trò.

ĐỘC LẬP

Ở hai biên, đường tạt bóng cho Nguyễn Văn Tùng ghi bàn giúp Lê Văn Xuân gần như chắc chắn đảm bảo suất đá chính ở biên, cánh còn lại được giao cho Lê Văn Đô - cầu thủ đã in dấu giày vào 2 bàn của U.23 Việt Nam. HLV Park Hang-seo mất tới 4 trận mới định hình được đôi cánh và nhiều khả năng không thay đổi công thức.

Con tính cuối cùng của thầy Park là suất tiền đạo đá cạnh Tiến Linh. Cả Văn Tùng và Hồ Thanh Minh đã xé lưới U.23 Timor Leste ở trận trước. Với các tiền đạo trẻ, việc "thông nòng" rất quan trọng khi mang lại sự tự tin. Văn Tùng thuộc mẫu tiền đạo rình rập, chớp thời cơ trong vòng cấm, còn Thanh Minh càn lướt tốt, chơi xông xáo và không ngại va chạm.

Cả hai cùng với Nhâm Mạnh Dũng là những ứng viên cho vị trí tiền đạo, mà cách lựa chọn chân sút của HLV Park sẽ phản ánh định hướng tấn công của U.23 Việt Nam ở trận tới.

Hồ Thanh Minh (số 19) là vũ khí để U.23 Việt Nam đánh bại tuyến phòng ngự U.23 Malaysia?

ĐỘC LẬP

U.23 Việt Nam chưa tìm được đội hình mạnh nhất, có khi đó lại là vận may, khiến đối thủ khó bắt bài thầy trò ông Park hơn. "HLV Park Hang-seo luôn hay và may ở những trận đấu tất tay tại vòng loại trực tiếp. Kiểu bóng đá thời ông Park là như cái xe tăng, có thể phập phù nhưng cũng đến đích", trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa chia sẻ.

Trận gặp U.23 Timor Leste đã giúp ông Park dưỡng quân, đồng thời giấu được những mảng miếng tốt nhất Các cầu thủ trẻ chơi dưới mức yêu cầu, nhưng còn thiếu sót là còn có thể tiến bộ. U.23 Việt Nam chưa cần chơi tốt vẫn vượt qua vòng bảng, nên nếu HLV Park đánh thức được tiềm năng của học trò, đội còn đáng gờm hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.