Toàn quyền Úc David Hurley thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

04/04/2023 17:36 GMT+7

Chiều 4.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Úc David Hurley đã đến thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Úc luôn tự hào khi hợp tác với Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Toàn quyền Úc David Hurley chia sẻ ông cảm thấy ấm lòng với việc Úc đang sánh bước cùng Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình và chúc mừng những thành công mà lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã đạt được.

Việt Nam và Úc cùng cố gắng và hợp tác để hướng tới kết quả tốt đẹp - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Úc David Hurley trò chuyện với các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cá nhân ông Hurley cũng từng được điều tới Somalia vào những năm 1990 để góp phần mang lại hy vọng cho người dân Somalia. Do đó, Toàn quyền hiểu được tầm quan trọng của lực lượng gìn giữ hòa bình và bày tỏ sự cảm ơn đối với các chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Việt Nam và Úc cùng cố gắng và hợp tác để hướng tới kết quả tốt đẹp - Ảnh 2.

Toàn quyền Úc David Hurley phát biểu tại sự kiện

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Nói về sự hỗ trợ dành cho Việt Nam, ông Hurley khẳng định Úc luôn tự hào khi hợp tác với Việt Nam trong việc điều động và hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị, sĩ quan và đưa các chiến sĩ trở về nhà an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Úc cũng tổ chức các chương trình huấn luyện, đảm bảo các chiến sĩ có thể hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

"Nước Úc chúng tôi luôn mong muốn có thể tiếp tục và hỗ trợ hợp tác với Việt Nam. Với tư cách là Tham mưu trưởng các lực lượng quân đội Úc và từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, tôi chúc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày càng thành công", Toàn quyền nhấn mạnh.

Cố gắng cùng nhau để có kết quả tốt

Cũng tại sự kiện, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, kể từ khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc vào tháng 5.2014 đến nay Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và góp phần khẳng định vị thế của đất nước.

Việt Nam và Úc cùng cố gắng và hợp tác để hướng tới kết quả tốt đẹp - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại sự kiện

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Tôi thấy những đánh giá của toàn quyền với tư cách là người đứng đầu Úc đã nói lên nhiều điều về cố gắng, thành tựu mà các đồng chí đã đạt được", Chủ tịch nước nhấn mạnh với các chiến sĩ gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, để đạt được những kết quả tốt đẹp đó, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể và nhân dân cả nước, không thể không nhắc đến sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của các đối tác quốc tế trong đó Úc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

"Với bề dày kinh nghiệm về đào tạo, huấn luyện, triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, Úc luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ủng hộ và hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc", Chủ tịch nước chia sẻ.

Việt Nam và Úc cùng cố gắng và hợp tác để hướng tới kết quả tốt đẹp - Ảnh 4.

Hai nhà lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước đã gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Úc. Đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục là Đối tác chiến lược, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn nữa đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong thời gian tới. Qua đó khẳng định sự hợp tác giữa Việt Nam và Úc trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình là vô cùng ý nghĩa.

Cũng trong sự kiện, Chủ tịch nước và Toàn quyền Úc đã cùng ký sổ lưu niệm và trồng cây ngọc lan tại trụ sở Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là "cây hòa bình", tượng trưng cho quan hệ hai nước và biểu thị mong muốn hai bên sẽ vun đắp mối quan hệ ngày càng phát triển hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.