Toàn cảnh tàu Cảnh sát biển Yashima Nhật Bản tại Đà Nẵng

10/05/2015 18:38 GMT+7

(TNO) Đến Đà Nẵng lần này, tàu Cảnh sát biển JCGS Yashima PL22 Nhật Bản do Đại tá Akihiro Hirano làm chỉ huy với nhiều khí tài phục vụ công tác huấn luyện tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

(TNO) Đến Đà Nẵng lần này, tàu Cảnh sát biển JCGS Yashima PL22 Nhật Bản do Đại tá Akihiro Hirano làm chỉ huy với nhiều khí tài phục vụ công tác huấn luyện tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Tàu Cảnh sát biển JCGS Yashima PL22 thuộc sở hữu của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản.
Đây là chuyến chăm Việt Nam lần thứ 3 của các tàu thuộc Lực lượng bảo vệ biển Nhật Bản.
Tàu được đưa vào hoạt động từ ngày 1.12.1988 và hiện nay thuộc biên chế tại Trạm lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản Fukuoka. Trọng tải tàu là 5.204 tấn, trọng lượng rẽ nước lớn nhất 6.108 tấn.
Tàu dài 130 mét, rộng 15,5 mét, sâu 8,8 mét, mớn nước 6,5 mét với số thủy thủ phục vụ tối đa trên tàu là 130 người.
Tàu được trang bị 1 súng 35 mm, 1 súng Vulcan 20 mm cùng máy bay trực thăng Bell 412 ở khoang sau.
Theo Đại tá Akihiro Hirano, Cảnh sát biển Nhật Bản và Việt Nam đều là những thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển có vũ trang tại châu Á (ReCAAP) và diễn đàn cơ quan thực thi pháp luật trên biển các nước châu Á (HACGAM), do đó chuyến thăm của tàu lần này không ngoài mục đích tiếp tục có những hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc nâng cao năng lực các hoạt động vừa nêu.
“Chuyến thăm cũng tiếp tục khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh, an toàn các vùng biển, đồng thời chúng tôi cũng mong muốn cơ hội tốt để hai bên chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau", đại tá Akihiro Hirano nói.
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa
Số hiệu thân tàu PLH22, hô hiệu JPDX
Trọng tải tàu là 5.204 tấn, trọng lượng rẽ nước lớn nhất 6.108 tấn
Tàu dài 130 mét, rộng 15,5 mét, sâu 8,8 mét, mớn nước 6,5 mét
Cửa khoang sau trên tàu
Sân đỗ trực thăng ở đuôi tàu
Phòng họp bàn tác chiến bên trong
Mạn tàu là những xuồng cứu hộ
Hai khẩu súng, được trang bị trên tàu Cảnh sát biển
Tàu được đưa vào hoạt động từ ngày 1.12.1988 và hiện đóng tại Trạm lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản Fukuoka
Máy bay trực thăng 
Vòi chữa cháy trên cabin
Khu vực buồng lái
Một góc làm việc của sĩ quan trên tàu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.