Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

15/12/2022 21:25 GMT+7

Trong không khí tươi trẻ, sôi nổi với khẩu hiệu hành động: “ Tuổi trẻ Việt Nam: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII đã kết thúc ngày làm việc thứ 2.

Chiều 15.12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên thứ tư với việc bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới tại Đại hội

Đậu Tiến Đạt

Đọc tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khóa XI thông tin, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành khóa XII theo Đề án là 145 ủy viên.

Tuy nhiên, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành khóa XII bầu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là 144 đồng chí (khuyết cơ cấu Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông, sẽ được bổ sung sau khi kiện toàn chức danh này).

Anh Lương cho biết số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử để bầu Ban Chấp hành khóa XII là 159 người (số dư 15 người, tỷ lệ 10,42% so với số lượng cần bầu).

Kết quả Đại hội đã bầu 144 người trúng cử Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII. Đại biểu có số phiếu cao nhất đạt tỉ lệ 99,39 %; tỉ lệ bầu thấp nhất đạt 55,56 %.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đại hội thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và mời Đoàn Chủ tịch lên làm việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tham gia đại hội

Đậu Tiến Đạt

2 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang và Nguyễn Ngọc Lương đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự đại hội

Đình Huy

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các cán bộ Đoàn tại Đại hội

Đình Huy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào các đại biểu khi đến tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Đình Huy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng chụp ảnh với các đạị biểu

Đình Huy

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh với Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng

Đậu Tiến Đạt

Bộ trưởng Bộ Công an đại tướng Tô Lâm chụp ảnh với Đoàn đại biểu Bộ Công an

Đậu Tiến Đạt

Mở đầu cho phiên khai mạc trọng thể là chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội với các chủ đề lớn “Khát vọng cống hiến”, “Lẽ sống thanh niên” và “Tự hào tiến bước”. Trong ảnh là bài ca tái hiện hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác

Bảo Anh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đậu Tiến Đạt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Đậu Tiến Đạt

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đậu Tiến Đạt

Tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và các Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Đình Huy

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đọc khai mạc đại hội

Đậu Tiến Đạt

Các đại biểu hào hứng chào mừng đại hội

Đậu Tiến Đạt

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, các em thiếu nhi thủ đô thay mặt thiếu nhi cả nước đã đến chúc mừng Đại hội

Đình Huy

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI

Đậu Tiến Đạt

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII có sự tham gia của 981 đại biểu

Đình Huy

5 năm tới, thanh niên Việt Nam chủ yếu thuộc nhóm độ tuổi sinh ra trong nửa cuối thập niên 1990 - 2012

Đình Huy

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới tại Đại hội

Đậu Tiến Đạt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng

Đậu Tiến Đạt

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương và Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI Ngô Văn Cương bỏ phiếu tại Đại hội

Đậu Tiến Đạt

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII

Đậu Tiến Đạt

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các phiếu bầu của đại biểu

Đại hội đã hoàn thành phần việc quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.