Toàn cảnh dịch Covid-19 tới 26.3: Nguy cơ nhiều ổ dịch trong cộng đồng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/03/2020 07:07 GMT+7

Cả 2 thành phố lớn nhất nước là Thủ đô Hà Nội và TP.HCM đang tiềm ẩn những ổ dịch Covid-19 ngay trong cộng đồng. Cả 2 thành phố đều đã quyết định tạm đóng cửa các hàng quán trong 2 tuần tới.

Số lượng các ca bệnh Covid-19 mới phát hiện tính từ 6.3 tới 25.3

Đồ họa Lê Hiệp

Trong 2 ngày qua (24-25.3), Việt Nam đã ghi nhận thêm 18 ca bệnh Covid-19, trong đó, ngày 24.3 là 11 ca, ngày 25.3 là 7 ca.
Trong số 18 ca bệnh mới, có tới 12 ca là du học sinh, người trở về từ nước ngoài. Trong số 18 ca mới được công bố, có 6 ca bệnh khiến nhiều người lo ngại về các ổ dịch Covid-19 đang tiềm ẩn trong cộng đồng.

Việt Nam có 148 bệnh nhân Covid-19 sau khi liên tiếp công bố 7 ca bệnh mới

Quán bar Buddha - TP.HCM

Đầu tiên là các bệnh nhân 124, 125, 126 và 127. Cả 4 bệnh nhân đều có tiền sử dịch tễ là từng đến quán bar Buddha ở Thảo Điền, quận 2, TP.HCM và tiếp xúc với bệnh nhân số 91 (người Anh, là phi công của hãng Vietnam Airline, được xác định nhiễm bệnh ngày 20.3).
Trong số 4 bệnh nhân này, các bệnh nhân 124, 125, 126 là người nước ngoài - khách của quán bar Buddha, còn bệnh nhân số 127 là nhân viên của quán.
Trước đó, cũng có 3 bệnh nhân khác được cho là lây bệnh của bệnh nhân số 91 khi đến quán bar Buddha, gồm các bệnh nhân số 97, 98 và bệnh nhân số 120. Cả 3 bệnh nhân này đều là người nước ngoài.

Đường lây nhiễm của các ca bệnh Covid-19 liên quan tới quán bar Buddha và bệnh nhân số 91

Đồ họa Lê Hiệp

Với 8 ca bệnh liên quan, quán bar Buddha trở thành ổ dịch Covid-19 khi các bệnh nhân nói trên được cho là tiếp xúc với bệnh nhân số 91 từ ngày 14.3, trong khi tới tận ngày 20.3 thì phi công người Anh của Vietnam Airlines mới được xác định là nhiễm bệnh.
Ngoài bar Buddha, một ổ dịch khác cũng được cơ quan chức năng TP.HCM xác định là khu dân cư của những người tham dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia tại quận 8, trong đó có liên quan tới một bệnh nhân “phức tạp” là bệnh nhân Covid-19 số 100.

Cách ly chung cư quận 2 - nơi ở của phi công bệnh nhân 91 nhiễm Covid-19

Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội

Một trường hợp bệnh nhân Covid-19 đáng lưu ý khác là bệnh nhân số 133. Bệnh nhân (66 tuổi, quê tại tỉnh Lai Châu) này từng điều trị tại phòng tự nguyện ở giường số 30, Khoa Cấp cứu thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Sau khi Bệnh viện Bạch Mai phát hiện các ca bệnh số 86, 87 là các điều dưỡng của bệnh viện này (vào ngày 20.3), ngày 22.3, bệnh nhân 133 được được xe cứu thương của Bệnh viện Bạch Mai chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. Tới ngày 24.3 thì bệnh nhân được xác định là dương tính với virus SARS-CoV-2.
Điều đáng nói là rất khó xác định bệnh nhân số 133 có phải lây từ bệnh nhân 86, 87 hay không, bởi theo thông báo của Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 86 (54 tuổi) là điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai.
Trong khi đó, ngay cả bệnh nhân số 86, người được cho là lây bệnh cho bệnh nhân số 87 trong quá trình tiếp xúc gần, cũng chưa xác định được nguồn lây. Trong tiền sử dịch tễ mà Bộ Y tế thông báo thì bệnh nhân này mắc bệnh sau khi đi Phú Quốc trở về.
Liên quan tới 3 bệnh nhân phát hiện tại đây, đã có 495 người được cách ly y tế (243 người liên quan tới 2 bệnh nhân 86, 87, đã có kết quả âm tính và 252 người liên quan tới bệnh nhân 133, đang chờ kết quả xét nghiệm).

Hiện đã có 4 bệnh nhân Covid-19 chính thức được công bố liên quan tới nguồn lây bệnh từ Bệnh viện Bạch Mai. 2 trường hợp khác đã dương tính lần 1

Đồ họa Lê Hiệp

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện này đã lên kế hoạch làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV2 cho tất cả nhân viên bệnh viện (gần 4.000 người) và gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Hàng quán quanh Bệnh viện Bạch Mai vắng hoe sau khi 2 điều dưỡng nhiễm virus corona

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Hà Nội ngày hôm qua, 25.3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã nhận định, ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai đang diễn biến phức tạp khi bệnh viện này có rất đông bệnh nhân từng tới khám và có nhiều bệnh nhân nặng nằm ở đây.
Ông Chung cũng thông tin về một trường hợp bệnh nhân nằm cùng với bệnh nhân 133 ở Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngoài ra, con dâu 63 tuổi của bệnh nhân này ở Thượng Thanh (Long Biên) đến đây thăm cũng dương tính lần 1.
Với hàng ngàn y, bác sĩ, nhân viên, mỗi ngày khám chữa bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân, Bệnh viện Bạch Mai tiềm ẩn nguy cơ rất lớn trở thành ổ dịch của Hà Nội khi đường lây nhiễm Covid-19 của các bệnh nhân từ đây vẫn chưa thể xác định rõ.

Đóng cửa nhà hàng, quán karaoke

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, trong cuộc họp chiều 25.3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã chính thức ra lệnh đóng cửa tất cả các hàng quán trên địa bàn đến ngày 5.4, trừ hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm.
Theo chỉ đạo của ông Chung thì tất cả quán cà phê, quán bar, nhà hàng, phòng tập gym phải dừng toàn bộ, không kể nội thành, ngoại thành.

Các trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 đã được ghi nhận ở 20 tỉnh, thành phố. Trong số 141 ca bệnh đã có 35 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng

Đồ họa Lê Hiệp

Trước đó một ngày, TP.HCM cũng quyết định tạm dừng hoạt động các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ 30 người trở lên); câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc trên địa bàn thành phố kể từ 18 giờ ngày 24.3 đến hết ngày 31.3 tới, để bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch.
Đây được cho là những biện pháp mạnh của 2 thành phố lớn khi cả 2 địa phương đều đang đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh cao trong cộng đồng.

Người Sài Gòn làm quen với lối sống khác khi tiệm cắt tóc đóng cửa chống Covid-19

Tới thời điểm hiện tại, Hà Nội là địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh Covid-19 nhất cả nước với 45 trường hợp. TP.HCM cũng ghi nhận tới 34 trường hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.