Toàn bộ trò chơi Blizzard sẽ có mặt trên Nintendo Switch trong 10 năm tới

18/07/2023 09:09 GMT+7

Microsoft cho biết Nintendo sẽ có toàn bộ nội dung của Activision sau khi được họ mua lại, trong đó có cả Call of Duty.

Theo Gaming Bolt, vào tháng 2, Microsoft đã thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận ràng buộc với Nintendo nhằm cho phép các trò chơi Call of Duty mới được phát hành trên các nền tảng của công ty Nhật Bản trong 10 năm sau khi kết thúc thương vụ mua lại Activision Blizzard. Nhưng có vẻ như thỏa thuận này sẽ mang đến nhiều thứ hơn thay vì chỉ có các trò chơi Call of Duty.

Toàn bộ trò chơi Blizzard sẽ có mặt trên Nintendo Switch trong 10 năm tới - Ảnh 1.

Nintendo Switch sẽ có quyền truy cập toàn bộ trò chơi của Blizzard

VGC

Theo các tài liệu tòa án của Microsoft cung cấp trong cuộc chiến pháp lý với FTC, công ty cho biết theo hợp đồng với Nintendo, họ có nghĩa vụ phải phát hành tất cả nội dung của Activision Blizzard trong tương lai cho các nền tảng Nintendo, không chỉ riêng Call of Duty.

Cụ thể, tài liệu ghi rõ: "Nintendo có quyền theo hợp đồng để có được nội dung của Activision sau khi công ty sáp nhập, trong đó có cả Call of Duty", (trang 74 và 120). Cũng trong tài liệu này, Microsoft cũng nhắc lại cam kết phát hành Call of Duty cho máy chơi game kế nhiệm đang trong quá trình phát triển của Nintendo Switch.

Gần đây, công ty đã thông báo rằng họ cũng đã ký một thỏa thuận 10 năm với PlayStation, mặc dù thỏa thuận đó sẽ chỉ gồm các bản phát hành Call of Duty trong tương lai.

Trong cuộc đối đầu với Microsoft, FTC đã bị từ chối lệnh cấm nhằm chống lại thương vụ thâu tóm Activision Blizzard của Microsoft, thậm chí kháng cáo phản đối phán quyết sau đó của FTC cũng đã bị từ chối.

Microsoft hiện cũng đang trong quá trình đàm phán các điều khoản cho thỏa thuận với CMA của Vương quốc Anh, mặc dù cơ quan quản lý gần đây đã dời thời hạn ra quyết định cuối cùng về thương vụ đến ngày 29.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.