Toàn bộ bồi thẩm đoàn bị giải tán trong xét xử vụ án huyền thoại Ryan Giggs

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/09/2022 11:46 GMT+7

Một thẩm phán Anh hôm 31.8 đã giải tán bồi thẩm đoàn gồm 11 người trong vụ xét xử bạo lực gia đình đối với cựu cầu thủ chạy cánh huyền thoại của M.U, Ryan Giggs , sau khi không đưa ra được phán quyết bất chấp nhiều ngày cân nhắc.

Thẩm phán Hilary Manley đã loại bồi thẩm đoàn gồm 7 nữ và 4 nam, những người đã được lựa chọn đưa ra phán quyết, sau khi xác định rằng không có một quyết định sau gần 23 giờ cân nhắc.

Cơ quan truy tố Crown (CPS), cơ quan giám sát các cuộc truy tố ở Anh và Xứ Wales, đã có 1 tuần để quyết định xem có xét xử lại vụ án hay không sau phiên tòa kéo dài 4 tuần tại Tòa án Manchester. "Tôi đã cho phép bên công tố một thời gian ngắn để xem xét vị trí của họ", Manley nói với Giggs ngay sau khi giải tán bồi thẩm đoàn, đồng thời nói thêm "sẽ có nhiều thông tin rõ ràng sau 1 tuần nữa".

Ryan Giggs đang đối mặt với án tù sau khi bị cáo buộc hành hung bạn gái

AFP

CPS phải xem xét sự quan tâm của công chúng về việc tái thẩm huyền thoại 48 tuổi này, người gần đây là HLV tuyển Xứ Wales, sẽ diễn ra vào năm tới và có thể kéo dài đến tháng 6.

Giggs, người vẫn được tại ngoại và không bắt buộc phải tham dự phiên tòa tiếp theo vào ngày 7.9, đã không bình luận khi rời tòa án ở Manchester. Ông đã phủ nhận hành vi kiểm soát và cưỡng bức đối với bạn gái cũ Kate Greville cũng như hành hung cô này và em gái của cô. Nếu bị kết tội, 3 tội danh trên có thể dẫn đến án tù 5 năm.

Các công tố viên cáo buộc rằng Giggs đã húc đầu vào mặt Greville khi cô ấy cố gắng chấm dứt mối quan hệ của họ, và khiến bạn gái bị tổn thương cả về thể chất và tâm lý. Luật sư của Giggs khẳng định cựu cầu thủ chạy cánh của M.U "không sử dụng bạo lực trái pháp luật".

Giggs đã từ chức HLV tuyển Xứ Wales vào tháng 6, sau khi được nghỉ phép kể từ khi bị bắt. Ông nói rằng không muốn vụ việc ảnh hưởng đến đội tuyển khi chuẩn bị cho World Cup năm nay tại Qatar.

Vụ xét xử Giggs (thứ 2 từ trái sang) được kéo dài sau khi bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết

AFP

Giggs bùng nổ trên sân cỏ khi còn là một thiếu niên vào giữa những năm 1990. Anh kết thúc sự nghiệp của mình tại Old Trafford với tư cách là cầu thủ giành được nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Khi còn là một cầu thủ, ông đã có kỷ lục 963 lần ra sân trong 23 năm cho M.U, giành được 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 danh hiệu Champions League.

Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình tại Old Trafford, tạm quyền vào cuối mùa giải 2013 - 2014 sau khi David Moyes bị sa thải. Giggs sau đó làm trợ lý cho Louis van Gaal trong 2 năm. Giggs được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Xứ Wales vào tháng 1.2018 và giúp họ đảm bảo suất tham dự EURO 2020, giải đấu lớn đầu tiên của tuyển bóng đá nước này kể từ World Cup 1958. Ông đã bỏ lỡ cơ hội dẫn dắt tuyển quê hương đến chức vô địch châu Âu năm ngoái sau khi bị Liên đoàn Bóng đá Xứ Wales cho nghỉ kể từ tháng 11.2020 và trao quyền cho trợ lý Rob Page.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.