Tòa tuyên phải giao tài sản cho người trúng đấu giá

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
05/09/2020 07:45 GMT+7

HĐXX đã tuyên buộc Chi cục THADS TP.Đông Hà (Quảng Trị) phải giao tài sản cho người trúng đấu giá , ông Phan Quang Nam.

Sau 6 ngày nghị án, TAND TP.Đông Hà (Quảng Trị) tại phiên sơ thẩm ngày 1.9 đã tuyên án vụ án dân sự giữa nguyên đơn là ông Phan Quang Nam (trú KP.8, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) kiện bị đơn là Chi cục THADS TP.Đông Hà.
Theo đó, HĐXX đã tuyên buộc Chi cục THADS TP.Đông Hà phải giao tài sản (là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 10 Lê Thế Hiếu, TP.Đông Hà) cho ông Phan Quang Nam.
Tại phiên tòa, đại diện Chi cục THADS TP.Đông Hà vẫn cho rằng đơn vị “đã giao tài sản cho ông Nam” thông qua biên bản giao tài sản được lập ngày 27.11.2018, có các bên liên quan ký nhận; chỉ chưa giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và đổ lỗi vì sao ông Nam lúc ký biên bản giao nhận lại không có ý kiến. Tuy nhiên, lập luận trên đã bị HĐXX bác bỏ và chỉ ra rằng Chi cục THADS TP.Đông Hà chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, bởi với bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu thì người trúng đấu giá mới chính thức sở hữu. Theo HĐXX, việc bàn giao tài sản là ngôi nhà mà không có sổ đỏ thì không có ý nghĩa về mặt pháp lý; đồng thời đặt vấn đề Chi cục THADS TP.Đông Hà dựa trên cơ sở nào để đưa ra bán đấu giá mảnh đất khi chưa có sổ đỏ?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.