Tòa trả hồ sơ vụ giang hồ Toàn 'đen' xông vào BV Tâm Hồng Phước đòi nợ

Lê Lâm
Lê Lâm
15/06/2021 15:43 GMT+7

Sau một buổi xét xử, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ giang hồ Toàn 'đen' xông vào Bệnh viện (BV) Tâm Hồng Phước đòi nợ giám đốc , yêu cầu điều tra bổ sung.

Sáng 15.6, liên quan vụ án "xông vào BV Tâm Hồng Phước đòi nợ giám đốc", TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Đặng Quang Toàn (40 tuổi, còn gọi là Toàn “đen”, quê Hải Phòng) về tội cướp tài sản. Trưa cùng ngày, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Vì sao trả hồ sơ vụ giang hồ Toàn “đen” xông vào bệnh viện đòi nợ giám đốc?

Theo HĐXX, cần phải thu thập chứng cứ, trích xuất camera trước, trong và sau khi xảy ra vụ việc để làm rõ; bên cạnh đó cần điều tra rõ động cơ, mục đích của bà Trương Thị Bích Hằng (38 tuổi, vợ Toàn “đen”, ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai) và một số đối tượng khác có liên quan, tránh bỏ lọt tội phạm.
Theo cáo trạng, do thiếu vốn mua máy móc thiết bị bệnh viện nên ông Nguyễn Thế Thử - Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) có vay của vợ chồng Toàn 550 triệu đồng.

CSCĐ bảo vệ hiện trường tại BV Tâm Hồng Phước sau khi xảy ra vụ giang hồ xông vào đòi nợ giám đốc

Ảnh: Lê Lâm

Ngày 21.12.2019, vợ chồng Toàn đến Bệnh viện Tâm Hồng Phước gặp ông Thử để đòi nợ. Khi phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của ông Thử có 1 bịch nilon đựng số tiền 500 triệu đồng, Toàn nảy sinh ý định lấy túi tiền để trừ nợ.
Lúc này, ông Thử đã giữ túi tiền lại không cho Toàn lấy, hai bên giằng co qua lại. Toàn đã đám vào ngực ông Thử rồi dùng bút bi đâm vào vai phải. Sau đó lực lượng Công an Đồng Nai đã có mặt lập hồ sơ xử lý.
Thời điểm này, PV Thanh Niên đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận có hơn 100 chiến sĩ công an được huy động đến BV Tâm Hồng Phước. Ngoài Toàn “đen”, lực lượng công an còn bắt giữ nhiều người khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.