Tòa trả hồ sơ vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty CP địa ốc Alibaba

Phan Thương
Phan Thương
09/08/2022 14:33 GMT+7

TAND TP.HCM đề nghị Viện KSND TP.HCM xác định lại số lượng người bị hại trong vụ án Alibaba, số tiền các bị can chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án.

Ngày 9.8, TAND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.

Nguyễn Thái Luyện khi chưa bị bắt

NGUYỄN LONG

Nội dung trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND TP.HCM đề nghị Viện KSND TP.HCM xác định lại số lượng người bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của 4.316 nạn nhân.

Nội dung vụ án thể hiện, để tiện phân lô, bán nền các dự án không có thật, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập 12 công ty bất động sản làm chủ đầu tư 58 dự án “ma” tại 3 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, nhằm chiếm đoạt số tiền trên của người bị hại.

Ngoài hành vi phạm tội trên, cáo trạng xác định bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) còn bị truy tố thêm tội “rửa tiền”, khi các bị can dùng tiền lừa đảo chiếm đoạt của khách hàng để mua đất hoặc sử dụng nhiều mục đích khác.

Trước đó, TAND TP.HCM dự kiến sẽ đưa vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba ra xét xử vào ngày 12.8 và vụ án sẽ kéo dài trong 2 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.