Xét xử đường dây làm giả hơn 1.000 giấy tờ các loại

09/09/2014 02:15 GMT+7

Ngày 8.9, TAND H.Tam Nông (Đồng Tháp) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo: Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Hữu (cùng ngụ Ninh Bình); Đinh Quang Lượng (ngụ Bình Dương); Đặng Văn Kịch, Võ Văn Tám (cùng ngụ An Giang); Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Cum, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Giang, Đinh Văn Sang, Lưu Văn Bến, Huỳnh Văn Quốc, Nguyễn Văn Đành, Trần Văn Tèo, Nguyễn Phúc Cương, Trần Thanh Hồng, Lê Văn Ri, Trần Thị Điệp, Nguyễn Văn Ý (cùng ngụ Đồng Tháp) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, năm 2009, Phạm Văn Tuấn mua máy tính, máy scan, máy ép plastic, máy in... để làm giả giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ. Tuấn làm giả các con dấu của Bộ GD-ĐT, Bộ GTVT, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, các sở GTVT An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương… Năm 2012, các bị cáo còn lại tham gia vào đường dây của Tuấn, các bị cáo này tìm những người có nhu cầu làm giấy tờ để nhận hồ sơ rồi giao lại cho Tuấn.

Từ năm 2009 - 2014, Tuấn đã nhận làm hơn 1.000 giấy tờ giả các loại, thu lợi bất chính hơn 416 triệu đồng; Lượng thu lợi hơn 31 triệu đồng; Tám hơn 82 triệu đồng; Kịch hơn 40 triệu đồng; các bị cáo còn lại thu lợi từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng.

Hôm nay (9.9), tòa tiếp tục và dự kiến ngày 11.9 tuyên án.

Thanh Dũng - Anh Quân

>> Làm giả giấy tờ đất để đưa con vào học trường điểm
>> Làm giả giấy tờ để xin cấp hộ chiếu
>> Trung Quốc: Ồ ạt làm giả giấy chứng nhận bệnh để trốn việc, xem World Cup

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.