Xả nước ở thủy điện Sông Tranh 2

04/04/2012 03:23 GMT+7

Cuộc họp báo chiều qua 3.4 do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh chủ trì tiếp tục đề cập sự cố rò rỉ nước ở thân đập thủy điện Sông Tranh 2 dựa trên những kết luận đã công bố trước đó. Ông Thanh nêu yêu cầu, chủ đầu tư (Ban Quản lý thủy điện 3) sớm xây dựng các phương án ứng phó, bao gồm phòng chống lụt bão phối hợp với địa phương, ứng phó sự cố. Phía Quân khu 5 sau đợt kiểm tra trực tiếp tại hiện trường cũng sẽ có kịch bản cho tình huống xấu nhất là di dời dân vùng hạ lưu công trình.

Cuộc họp báo chiều qua 3.4 do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh chủ trì tiếp tục đề cập sự cố rò rỉ nước ở thân đập thủy điện Sông Tranh 2 dựa trên những kết luận đã công bố trước đó. Ông Thanh nêu yêu cầu, chủ đầu tư (Ban Quản lý thủy điện 3) sớm xây dựng các phương án ứng phó, bao gồm phòng chống lụt bão phối hợp với địa phương, ứng phó sự cố. Phía Quân khu 5 sau đợt kiểm tra trực tiếp tại hiện trường cũng sẽ có kịch bản cho tình huống xấu nhất là di dời dân vùng hạ lưu công trình.

Trong vòng hơn một tuần qua, nhiều diễn biến liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2 nhưng chưa có kết quả. Cụ thể, sau khi lập đoàn kiểm tra, thị sát thân đập thủy điện, UBND H.Bắc Trà My đã gửi văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng nên tiếp tục có cuộc khảo sát tổng thể thân đập để sớm đưa ra phương án xử lý chống thấm triệt để nhất, song hiện vẫn chưa có thêm thông tin phản hồi. Một diễn biến khác, lãnh đạo Bộ Công thương từng thống nhất phương án mời một số chuyên gia đầu ngành về thủy điện, các nhà khoa học góp ý về thủy điện Sông Tranh 2 tìm giải pháp tốt nhất để khắc phục sự cố. Nhưng sau chuyến thị sát hồi cuối tuần qua, cuối cùng “phương án” này không thực hiện. Kết quả họp kín của đoàn khảo sát đã nhận định giải pháp khắc phục sự cố vẫn hoàn toàn nằm trong khả năng giải quyết của các cơ quan liên quan. Do đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho rằng địa phương và người dân “đang trông chờ” vào phương án chống thấm triệt để, căn cơ trong thời gian nhanh nhất mà các chuyên gia, chủ đầu tư đã khẳng định.

 
Xử lý tại thân đập thủy điện Sông Tranh 2 - Ảnh: V.M.T 

Hiện tại, mực nước tại thủy điện Sông Tranh 2 đã xuống ở mức cao trình 160m. Tổ máy số 2 đã hoạt động trở lại sau thời gian bảo trì, lưu lượng nước xả cho cả 2 tổ máy là 230m3/s và đang khai thác tối đa công suất để xử lý triệt để, nhanh nhất tình trạng thấm nước thân đập. Như vậy, chỉ chưa đầy 2 tuần nữa mực nước ở lòng hồ sẽ hạ xuống cao trình thấp nhất (mực nước chết là 140m). Đập thủy điện Sông Tranh 2 được thiết kế gồm 6 cửa xả tràn, không có cửa xả đáy, lượng nước trong lòng hồ chỉ thoát qua 2 tổ máy phát điện… Chính vì đặc điểm này, nên có ý kiến bàn về nguy cơ nhiễm mặn ở hạ lưu Thu Bồn vừa đưa ra đã bị ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam bác bỏ. Trao đổi với Thanh Niên chiều qua, ông Quang cho rằng lúc này chỉ nên đặt vấn đề xả lũ qua con đường phát điện. “Thủy điện Sông Tranh 2 không thể xả cạn hồ được. Lúc này, chỉ mong cho xả nước nhanh qua hệ thống phát điện để sớm có điều kiện sửa chữa, khắc phục các sự cố liên quan mà thôi” - ông Quang nói.

H.X.Huỳnh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.