Siết chặt quản lý phòng khám có người nước ngoài

10/05/2013 03:25 GMT+7

Chiều 9.5, tin từ Sở Y tế TP cho biết phòng khám (PK) Hiệp Hòa ở số 31A-31-31B Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP.HCM (nơi bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động, vì phát hiện có rất nhiều người Trung Quốc hành nghề trái phép hôm 8.5), thực chất do một người Trung Quốc tên H.B.Q bỏ vốn đầu tư và thuê một bác sĩ người Việt (81 tuổi) đứng tên.

>> “Mù” các phòng khám Trung Quốc, có yếu tố nước ngoài
>> Đột kích một phòng khám Trung Quốc trái phép

Một cán bộ Sở Y tế nhận định, việc họ thuê vị bác sĩ lớn tuổi đứng tên là để... cho có, còn mọi hoạt động đều do nhóm người Trung Quốc điều hành. Nguy hiểm hơn, qua kiểm tra có đến 7 trong số 8 người Trung Quốc không xuất trình được bằng cấp, giấy phép hành nghề. Những máy móc ở PK Hiệp Hòa toàn chữ Trung Quốc. “Cho dù những máy móc này có được giấy chứng nhận về trang thiết bị y tế của Bộ Y tế, thì PK Hiệp Hòa cũng không được sử dụng làm các thủ thuật như cắt trĩ cho người bệnh, vì bản thân chức năng của PK này không được phép làm những thủ thuật đó, làm quá chức năng sẽ gây nguy hiểm cho người bệnh”, một cán bộ thanh tra nói.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại phòng khám Hiệp Hòa ngày 8.5
Lực lượng chức năng kiểm tra tại phòng khám Hiệp Hòa ngày 8.5 - Ảnh: Thanh Tùng 

Trước tình trạng liên tục xảy ra các PK Trung Quốc sai phạm - hành nghề, quảng cáo vượt quá chuyên môn; sử dụng người Trung Quốc khám chữa bệnh “chui”, không giấy phép… Sở Y tế TP.HCM cho biết, tới đây sẽ siết chặt hơn nữa việc quản lý các PK có yếu tố nước ngoài. Thanh tra Sở Y tế cũng khuyến cáo những bác sĩ, lương y người Việt không đứng tên PK cho người nước ngoài, bởi gần đây có nhiều trường hợp những nhóm người Trung Quốc thuê bác sĩ Việt Nam đứng tên PK, rồi hành nghề sai trái, khi cơ quan đến kiểm tra thì họ tháo chạy để người Việt đứng tên phải chịu sào! “Nếu những người Trung Quốc hành nghề sai trái, xảy ra tai biến, thậm chí chết người, rồi bỏ trốn, thì người Việt đứng tên gánh hết trách nhiệm”, bác sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế TP, nói.

Thanh tra Sở Y tế TP cũng đang củng cố tư liệu, hồ sơ, sau đó sẽ yêu cầu đại diện PK Hiệp Hòa lên làm việc, và có hướng xử lý thích đáng - vì nơi đây cố tình hoạt động khi trước đó (ngày 2.5) đã bị thanh tra phát hiện hành nghề quá chuyên môn, và đã bị yêu cầu ngừng hoạt  động.

Lòe để móc túi người bệnh

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ năm 2011 rất nhiều các PK có người Trung Quốc chuyển sang sử dụng các máy móc toàn chữ Trung Quốc cũng giống y như nhau, trong đó có chiếc máy với vỏ toàn bằng nhựa, đơn sơ nhưng được làm y như chiếc máy CT Scaner, bên trong có gắn mấy bóng đèn xanh, tím, hồng. Người bệnh nằm lên đó để gọi là “hồng quang trị liệu”, với giá hơn 1 triệu đồng/lần. Về sau này, các PK Trung Quốc chuyển sang tập trung vào điều trị sản phụ khoa, vô sinh; gần đây nhất họ “nhắm” nhiều nhất vào chữa trĩ và quảng cáo chữa nam khoa. Tháng 7.2012, PK Trung Quốc tên Huê Hạ (P.12, Q.5) cắt trĩ trái phép khiến nữ bệnh nhân N.T.L (ngụ Bình Phước) suýt tử vong, may nhờ Bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa được.

Thanh Tùng

>> Phòng khám “chui” làm cháu bé tử vong
>> Phát hiện nhiều người Trung Quốc nghi hành nghề chui tại một phòng khám
>> Thanh tra các phòng khám răng hàm mặt tư nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.