Nguy hiểm ở ngã tư Cầu Gành

24/05/2012 03:46 GMT+7

Khu vực ngã tư Cầu Gành thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) là đầu mối giao thông quan trọng, điểm nối giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 19 đi các tỉnh Tây nguyên.

Thời gian gần đây, tại khu vực này thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây lo ngại cho người tham gia giao thông. Tối 25.4, tại khu vực ngã tư Cầu Gành đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Ngã tư Cầu Gành trở nên nguy hiểm là bởi khu vực ngã tư này tuy là đầu mối giao thông quan trọng nhưng đường hẹp, nhiều hàng quán hai bên lấn ra quốc lộ để kinh doanh. Bên cạnh đó, hằng ngày có hàng chục xe khách quần đảo tranh giành khách càng làm tình hình giao thông trở nên lộn xộn.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở phía bắc ngã tư Cầu Gành bị mờ đen, không còn phát huy tác dụng. Để tránh xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc tại khu vực ngã tư Cầu Gành, đề nghị các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục.

Gia Khương

>> Vụ tai nạn thảm khốc 34 người chết: Khả năng xe khách bị nổ lốp trước
>> Xe tải leo vỉa hè, đâm 3 xe máy
>> Họa chết người" trên quốc lộ 14

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.