Đòi nợ trên... chốt đèn giao thông

22/08/2013 10:35 GMT+7

(TNO) Sáng 22.8, nhiều người dân Vĩnh Long khi lưu thông qua giao lộ Trưng Nữ Vương-3/2 (P.1, TP.Vĩnh Long) bất ngờ nhìn thấy trên trụ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này có treo một cái bảng rất lạ đời với dòng chữ “Yêu cầu vợ chồng Thanh Danh trả nợ cho anh Chanh”.

(TNO) Sáng 22.8, nhiều người dân Vĩnh Long khi lưu thông qua giao lộ Trưng Nữ Vương-3/2 (P.1, TP.Vĩnh Long) bất ngờ nhìn thấy trên trụ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này có treo một cái bảng rất lạ đời với dòng chữ “Yêu cầu vợ chồng Thanh Danh trả nợ cho anh Chanh”.

Nhiều người hiếu kỳ đứng lại nhìn. Không hẳn vì đây là hành vi vi phạm pháp luật mà còn làm mất vẻ mỹ quan, văn minh đô thị…

 Trụ đèn tín hiệu giao thông có gắn bảng đòi nợ chụp sáng 22.8
Trụ đèn tín hiệu giao thông có gắn bảng đòi nợ chụp sáng 22.8

Khoản 3 Điều 45 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “Không được gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình báo hiệu đường bộ”; hành vi này bị chế tài tại điểm c khoản 4 Điều 15 Nghị định 34/2010/NĐ-CP và Nghị định 71/2012: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ.

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Vào tù vì đòi nợ bằng bạo lực
>> Đòi nợ kiểu xã hội đen
>> Đòi nợ thuê
>> Vừa đòi nợ vừa khóc
>> Tạm giữ 3 kẻ đòi nợ thuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.