Di tản dân, phá đá nguy hiểm trên núi Cấm

09/05/2012 03:21 GMT+7

Liên quan đến vụ đá lăn trên núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) làm 6 người chết, 2 người bị thương, ngày 8.5, UBND H.Tịnh Biên cho phá vỡ các khối đá nằm trên cao gần hiện trường xảy ra tai nạn, có nguy cơ tiếp tục tuột, lăn xuống bên dưới.

Riêng hàng chục khối đá lớn nhỏ còn nằm ở hiện trường sẽ phá vỡ sau, dự kiến phải mất hơn 15 ngày mới xử lý xong các khối đá cần phá.

Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố khi phá đá, Công ty TNHH Hữu Duẩn (đơn vị được thuê phá đá) chọn phương pháp thủ công, không dùng bom mìn hay phương tiện cơ giới. Ngày 8.5, UBND xã An Hảo đã đưa lực lượng chắn giữ đường lên suối Thanh Long, hướng dẫn người dân đi lối khác lên núi, đề phòng đá từ trên núi văng xuống gây tai nạn. Xã cũng ra thông báo liên tục cấm người dân vào khai thác nương rẫy phía dưới nơi đang phá đá, đồng thời di tản các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, phong tỏa đường chính lên núi Cấm... UBND H.Tịnh Biên cho biết ngày 10.5, Công ty CP phát triển du lịch An Giang sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho 6 nạn nhân tử vong.

Nhiều hộ dân đề xuất: tảng đá lớn (khoảng 6 m3) gây ra thảm nạn trên đang nằm xa trục đường chính lên núi Cấm không nên phá bỏ mà chỉ cần chèn chắn cho an toàn rồi để đó như một “biển báo” nhắc tài xế chạy cẩn thận khi lưu thông lên núi.

Cùng ngày, Sở TN-MT tỉnh An Giang cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở phối hợp với UBND các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn tiến hành khảo sát, kiểm tra lại một số đồi, núi trên địa bàn. Qua đó, phát hiện các khối đá có nguy cơ tuột, rơi xuống để tìm cách phá vỡ, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Thanh Dũng

>> Cho phá vỡ các khối đá nguy hiểm ở núi Cấm
>> Phong tỏa đường lên núi Cấm
>> Nổ mìn lấy đá gây nứt nhà dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.