Đến với huyện vùng cao sau bão

07/10/2013 03:00 GMT+7

Ngày 6.10, đoàn công tác xã hội Trung tâm thông tin di động MobiFone Khu vực 3, Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Quảng Bình đã có mặt tại huyện vùng cao Tuyên Hóa (Quảng Bình) để thăm hỏi và hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10.

 Đại diện MobiFone và Tỉnh đoàn Quảng Bình trao quà cho bà con tại xã Văn Hóa - d
Đại diện MobiFone và Tỉnh đoàn Quảng Bình trao quà cho bà con tại xã Văn Hóa - Ảnh: Tuyết Khoa

Vượt qua nhiều đoạn đường dốc, núi rừng trùng điệp, đoàn có mặt tại xã Cao Quảng, một địa phương nằm cách khá xa trung tâm H.Tuyên Hóa. Trong đợt bão vừa qua, xã Cao Quảng có khoảng 90% ngôi nhà bị tốc mái nặng. Tại đây, đoàn đã trao 49 suất quà cho 49 hộ dân có nhà bị tốc mái nặng, mỗi suất là 1 triệu đồng tiền mặt. Ông Mai Thí (85 tuổi, trú tại thôn Cao Cảnh) đứng trong ngồi nhà rách nát, xiêu vẹo, bày tỏ: “Nhà chỉ có hai cha con. Bão làm đổ hết nhà. Bà con mới qua lấy bạt che lại cho ngày trước. Thiếu bạt nên chúng tôi phải lấy lá cọ lợp tạm”.

Đoàn tiếp tục đến xã Văn Hóa, người dân đã tập trung tại ngôi nhà đổ nát của ông Lê Xuân Bình. Đoàn đã hỗ trợ cho 32 suất quà gồm 27 suất cho hộ gia đình có nhà bị tốc mái nặng (1 triệu đồng/suất) và 5 suất cho những hộ dân có nhà sập (2 triệu đồng/suất). Ông Lương Xuân Quế, Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa, cho biết: “Toàn xã có 1.057 hộ thì 95% hộ bị tốc mái, 5 ngôi nhà bị sập nặng. Nhiều nhà phải lấy bạt che tạm”.

Tại xã Tiến Hóa, đoàn tiếp tục trao 27 suất cho 27 hộ dân có nhà bị tốc mái nặng. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng thăm hỏi và hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Xuân Hòa (xã Châu Hóa) có người nhà bị chết do bão để phần nào chia sẻ mất mát. Đặc biệt, mỗi hộ gia đình còn nhận thêm một thẻ sim điện thoại có 125.000 đồng trong tài khoản để hỗ trợ thông tin liên lạc. Đây là số tiền và quà do CBCNV Công ty thông tin di động - VMS MobiFone đóng góp.

Mobifone trao 1 tỉ đồng giúp đồng bào miền Trung

Ngày 6.10, tại Văn phòng đại diện miền Trung - Báo Thanh Niên, ông Cao Duy Hải, Phó tổng giám đốc Công ty thông tin di động - VMS MobiFone, đã trao gói cứu trợ đồng bào miền Trung hứng chịu bão lũ với tổng trị giá 1 tỉ đồng. Đây là số tiền đóng góp từ tiền lương cùng quỹ phúc lợi xã hội của CBCNV Công ty thông tin di động - VMS MobiFone trên toàn quốc nhằm góp phần chia sẻ nỗi đau thương mất mát với người dân các tỉnh trong cơn hoạn nạn vừa qua.

Mobifone trao 1 tỉ đồng giúp đồng bào miền Trung

Trong số tiền này, ngoài 200 triệu đồng đã được Trung tâm thông tin di động MobiFone Khu vực 3 và Báo Thanh Niên trao tận tay đồng bào vào ngày 5.10, số còn lại sẽ nhanh chóng được chuyển đến tay người dân các tỉnh miền Trung đang rất khó khăn, chật vật khắc phục hậu quả thiên tai.

N.Tú

Nguyễn Thế Thịnh - Tuyết Khoa

>> Thêm 1, 3 tỉ đồng tiền, hàng giúp đồng bào miền Trung bị bão lụt
>> Ủng hộ hơn 530 triệu đồng tiền, hàng giúp đồng bào miền Trung bị bão lụt
>> Lời kêu gọi chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung ruột thịt
>> Vinamilk trao 500 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung
>> Giữ gần 2 tỉ đồng tiền ủng hộ đồng bào miền Trung
>> Bệnh viện FV giúp đồng bào miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.