Chia sẻ với gia đình mất người thân

27/10/2010 23:25 GMT+7

Chiều hôm qua, đoàn công tác của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai phối hợp với Báo Thanh Niên bắt đầu chuyến cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung với số lượng lớn. Tại H.Bố Trạch và TP Đồng Hới (Quảng Bình), đoàn trao tiền hỗ trợ 20 trường hợp gia đình mất người thân trong lũ, mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

H.Bố Trạch là địa phương có người chết và mất tích nhiều nhất tỉnh Quảng Bình trong đợt lũ vừa qua (20 trường hợp). Trong đó có những gia đình mất cùng lúc hai người như hai cha con Dương Văn Khầm (47 tuổi) và Dương Văn Thành (18 tuổi, thôn 4, Đồng Trạch) bị lũ cuốn trôi, hai ông cháu Trần Văn Tuấn (71 tuổi) và Trần Danh (5 tuổi, thôn Phú Hữu, Liên Trạch) chết đuối ngay trong nhà...

Đợt này, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tặng 150 tấn gạo (trị giá 1,5 tỉ đồng) cho 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An (mỗi tỉnh 50 tấn), hỗ trợ 825 triệu đồng cho toàn bộ 165 trường hợp gia đình mất người thân (5 triệu đồng/gia đình) (ảnh).

Sáng nay (28.10), 50 tấn gạo đầu tiên sẽ đến với hai xã Trường Sơn và Trường Xuân (H.Quảng Ninh). Tất cả 901 hộ của xã Trường Sơn và 99 hộ của xã Trường Xuân sẽ được nhận mỗi hộ 50 kg gạo.

Nguyễn Tú - Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.