Bị giữ giấy tờ xe vì đánh bài ăn... nửa két bia

22/07/2013 11:15 GMT+7

Ông Huỳnh Văn Thông (ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Trần Thới, H.Cái Nước, Cà Mau) đã khởi kiện Công an xã Trần Thới ra TAND H.Cái Nước yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại vì giữ giấy phép lái xe và giấy tờ xe của ông trái pháp luật hơn 5 tháng qua.

Theo trình bày của ông Thông, ngày 26.2, em vợ ông là Đỗ Thị Chín nhờ đến dựng rạp để hôm sau tổ chức đám hỏi cho con gái. Sau khi dựng rạp xong, ông cùng người em vợ là Đỗ Văn Mười đánh bài tiến lên, ai thua thì trả nửa két bia. Ván cuối, ông Mười thua nên ông Thông gọi điện cho chỗ bán bia cùng xóm đem đến 1 két bia và 10 bịch đậu phộng vì thấy anh em đông, nửa két sẽ không đủ uống. Sau đó, ông Thông gọi điện cho anh Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Văn Một khoe là đánh bài ăn bia và rủ sang nhậu chơi.

Bị giữ giấy tờ xe vì đánh bài ăn... nửa két bia  nd 
Minh họa: DAD

Nhưng khi ông Mười cầm 110.000 đồng để trả tiền bia, đậu phộng thì công an ấp ập vào. Ông Thông kể: “Họ cho rằng đã bắt quả tang chúng tôi đánh bài ăn tiền với số tiền là 110.000 đồng. Gia đình chúng tôi giải thích là anh em đánh bài ăn bia để nhậu nhưng họ vẫn lập biên bản. Công an viên tên Bắc khám xét người tôi không có tiền nên lấy giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và 1 điện thoại hiệu Nokia. Lúc đó tôi yêu cầu lập biên bản tạm giữ giấy tờ và tài sản nhưng ông Bắc không chịu, lại còn hăm dọa ai chống cự sẽ còng đầu. Sau đó, Công an xã Trần Thới ra quyết định xử phạt hành chính tôi 1 triệu đồng về hành vi đánh bạc. Tôi không đồng tình với quyết định này, bởi nói tôi đánh bài ăn tiền sao xã chỉ phạt hành chính một mình tôi? Lẽ nào mình tôi đánh bài ăn tiền với... chính mình? Trong khi đó, công an xã giữ giấy phép lái xe, giấy tờ xe tôi hơn 5 tháng gây khó cho tôi trong việc mưu sinh”.

Ông Mười cũng khẳng định với PV chỉ “đánh bài ăn bia” với anh rể. Chị Nguyễn Thị Huê (chủ quán tạp hóa) cũng xác nhận ngày 26.2 ông Thông có gọi điện mua 1 két bia và 10 bịch đậu phộng, nhưng trên đường giao hàng thì nghe tin “công an bắt” nên ông Thông không mua nữa.

Trong khi đó, trả lời PV Thanh Niên, ông Phan Vĩnh Phú, Trưởng công an xã Trần Thới, cho rằng: “Công an ấp và xã đã làm đúng. Lực lượng làm nhiệm vụ chứng minh ông Thông đánh bài mỗi bàn ăn 10.000 đồng và tịch thu trên chiếu bạc được 110.000 đồng”(!).

Gia Bách

>> Công an xã, phường có được xử phạt vi phạm giao thông ?
>> Một người nhập viện sau khi rời trụ sở công an xã
>> Công an xã trộm roi điện đi cướp
>> Khởi tố kẻ cắn công an xã
>> Côn đồ đâm trọng thương phó công an xã
>> Bắt khẩn cấp một phó công an xã chém chết người
>> Nhậu vào, một công an xã chém chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.