Bệnh viện bảo gãy xương, pháp y nói lành lặn!

23/01/2013 07:00 GMT+7

Bà Hồ Thị Thanh Vân, 78 tuổi, trú thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp (H.Diên Khánh, Khánh Hòa) bị hành hung dẫn đến thương tích. Gần 1 năm qua, vụ việc vẫn chưa được xét xử vì kết quả giám định tỷ lệ thương tật mỗi nơi mỗi khác.

Theo đơn bà Vân gửi Báo Thanh Niên, sáng 12.5.2011, bà Vân cùng cháu sang nhà ông Nguyễn Gấm (cùng thôn) để xin lại cuốn từ điển mà cháu bà để quên ở đó. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó con gái ông Gấm là Nguyễn Thị Sương đã hành hung bà Vân, gây thương tích. Bà Vân được đưa đi cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chẩn đoán bị chấn thương ngực do ẩu đả, sau đó kê đơn thuốc và cho ra viện. Về nhà, bà Vân thấy tình hình sức khỏe vẫn xấu nên đến Trung tâm y tế H.Diên Khánh khám. Kết quả chụp phim X-quang, bác sĩ kết luận bà Vân bị gãy xương ức.

 Bà Vân rất bức xúc vì cách làm việc của cơ quan chức năng
Bà Vân rất bức xúc vì cách làm việc của cơ quan chức năng - Ảnh: Hiền lương

Để có căn cứ khởi tố vụ án, Công an H.Diên Khánh cho bà Vân giám định thương tật tại Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa. Sau khi giám định, trung tâm này kết luận bà Vân không bị tổn thương xương ức. Dựa vào kết luận này, Công an H.Diên Khánh không khởi tố vụ án hình sự. Đến tháng 9.2011, dù chữa trị thường xuyên nhưng vết thương ở ngực vẫn còn đau nên bà Vân được gia đình đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Tại đây, qua kết quả chụp X-quang, các bác sĩ kết luận bà Vân bị gãy 3 xương sườn cung trước và gãy cáng xương ức.

Cho rằng trước đây Trung tâm pháp y tỉnh bỏ sót thương tích dẫn đến không kết luận tỷ lệ thương tật, bà Vân viết đơn gửi Công an H.Diên Khánh xin được giám định lại tỷ lệ thương tật tại Viện Pháp y quốc gia (Phân viện miền Nam). Tuy nhiên, Công an H.Diên Khánh đã từ chối đề nghị này, vì đơn vị này đã căn cứ vào kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh.

Hiền Lương - Nguyễn Chung

>> Bệnh nhân tử vong do bác sĩ tắc trách?
>> Yêu cầu kỷ luật ê kíp tắc trách làm một học sinh mất chân
>> Để "chìm xuồng" các vụ tắc trách gây chết người, trách nhiệm thuộc về ai?
>> Anh đau đầu nạn bác sĩ tắc trách
>> Trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách: Chưa biết khi nào mới có kết luận
>> Một trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.