Bê tông hóa những con đường lầy lội

22/07/2014 03:00 GMT+7

Trước đây, P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM có nhiều tuyến đường đất, nắng bụi, mưa lầy lội, người dân đi lại vô cùng khó khăn.

Bê tông hóa những con đường lầy lội 

Trước thực trạng đó, biết được chủ trương của UBND Q.2, địa phương nào vận động được 30% kinh phí từ dân thì UBND quận sẽ cấp 70% kinh phí để làm đường. Thế là phường vận động, đa số bà con ủng hộ, vừa  góp tiền, vừa hiến đất. Nhờ đó, trong năm 2013, 6 tuyến đường bê tông với hệ thống thoát nước được hoàn thành, giúp người dân đi lại thuận lợi. Bà Hồ Thị Mỹ Hương - Chủ tịch UBND phường cho biết: “Năm 2014, phường tiếp tục thi công 3 tuyến đường nữa cũng với phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Hy vọng, người dân ở 8 tuyến đường đất còn lại cũng sẽ ủng hộ cách làm này”. Ảnh: đường số 31, P.Bình Trưng Tây đã được bê tông hóa.

Tin, ảnh: T.Đông - Thanh Cao

>> Bê tông hóa 3.000 m đường giao thông nông thôn
>> Bê tông hóa suối cổ Mỹ Sơn: Lấy ý kiến chuyên gia trước ngày 10.5
>> Bê tông hóa suối cổ Mỹ Sơn: Rải đất rồi trồng cỏ
>> Bê tông hóa suối cổ Mỹ Sơn: Trái quy hoạch đã phê duyệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.