Bất bình

18/12/2011 23:00 GMT+7

Bức xúc nhưng cũng rất thông cảm và mong các cô dâu lấy chồng Đài Loan cần bình tĩnh để khỏi phải trả giá đắt, đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau loạt bài Cô dâu Việt ở Đài Loan, đặc biệt là bài Rẻ rúng tận cùng đăng trên Thanh Niên ngày 18.12.

Bức xúc nhưng cũng rất thông cảm và mong các cô dâu lấy chồng Đài Loan cần bình tĩnh để khỏi phải trả giá đắt, đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau loạt bài Cô dâu Việt ở Đài Loan, đặc biệt là bài Rẻ rúng tận cùng đăng trên Thanh Niên ngày 18.12.

Hạnh phúc không ở đâu xa

Tự bản thân các cô gái đã hạ thấp nhân phẩm của mình. Người ta thường nói "Hạnh phúc không ở đâu xa mà là nằm ngay trước mắt", vậy mà họ cứ mơ tưởng về một hạnh phúc ở đâu bên kia biên giới. Có nhiều lý do để các cô gái Việt đưa ra cho việc lấy chồng ngoại. Họ mê muội như những con thiêu thân, và rồi họ phải trả giá. Cái mất của cô dâu Việt không riêng của họ mà là cả một lòng tự tôn dân tộc.

Linh (khoangtroirieng238 @yahoo.com.vn)

Bất bình

Là phụ nữ Việt Nam, tôi cảm thấy thật bất bình và giận dữ sau khi đọc bài viết trên báo về các cô dâu lấy chồng Đài Loan, nhất là sau vụ cô gái Việt Nam bị chồng hành hạ, bạc đãi nơi xứ người. Đừng vì đồng tiền, vì mong muốn đổi đời mà mạo hiểm đi tìm hạnh phúc ở một nơi không có gì là chắc chắn. Đồng tiền có thể là quan trọng nhưng có rất nhiều cách để kiếm tiền bằng chính sức lao động và trí óc của mình. Hy vọng sau những sự việc như thế này, mọi người sẽ phải suy nghĩ lại. Muốn cuộc sống hạnh phúc, nhất thiết  hôn nhân phải có tình yêu.

Thương (thuongkute25@yahoo.com.vn)

Ngô Thanh Vũ (P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM): Nguyên nhân cũng chính là do sự thiếu hiểu biết của các cô gái.

 

Lê Thị Dung (Q.Gò Vấp, TP.HCM): Các cơ quan nhà nước nên kiểm soát chặt hơn việc quảng cáo và môi giới hôn nhân nước ngoài. Theo tôi, việc quảng cáo và môi giới hôn nhân theo kiểu xem các cô gái Việt Nam như một món hàng là vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục cần được xử lý.

 

Hải Nam (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.