Tòa quân đội Myanmar tuyên phạt bà Suu Kyi 5 năm tù tội nhận hối lộ

27/04/2022 12:11 GMT+7

Hôm 27.4, tòa Myanmar tuyên mức án 5 năm đối với bà Aung San Suu Kyi vì tội nhận hối lộ, theo Hãng AFP dẫn nguồn thạo tin.

Bà Aung San Suu Kyi đối mặt nhiều cáo buộc tội danh kể từ khi Myanmar xảy ra chính biến

reuters

Kể từ khi cuộc chính biến vào ngày 1.2.2021, bà Suu Kyi đối mặt nhiều cáo buộc hình sự có thể khiến bà phải ngồi tù trong nhiều thập niên.

Trong phiên tòa mới nhất vào ngày 27.4, bà Suu Kyi bị cáo buộc nhận hối lộ 600.000 USD dưới dạng tiền mặt và vàng thỏi.

Sau hai ngày trì hoãn, tòa án đặc biệt do quân đội Myanmar thành lập ở thủ đô Naypyidaw đã công bố phán quyết và đưa ra bản án chính thức vào 9 giờ 30 sáng 27.4 (giờ địa phương).

Bà Suu Kyi, 76 tuổi, tiếp tục đối mặt các bản án khác, như gian lận bầu cử, tham nhũng. Nếu bị tuyên có tội cho tất cả tội danh kể trên, tổng thời gian phải ngồi tù của bà có thể hơn 100 năm.

Theo Reuters, bà Suu Kyi trước đó đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc trên.

Trước đó,

bà Suu Kyi

đã lãnh mức án 6 năm vì kích động phong trào chống quân đội, vi phạm luật phòng dịch

Covid-19

và luật viễn thông.

Các phóng viên không được phép tham dự các phiên tòa và đoàn luật sư biện hộ bị cấm cung cấp thông tin cho báo giới. Chưa có thông tin về phản ứng của các bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.