Tòa phán ông Trump không được miễn trừ truy tố hình sự

Khánh An
Khánh An
07/02/2024 06:52 GMT+7

Tòa án phúc thẩm tại Washington DC phán quyết rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không được miễn trừ trách nhiệm hình sự về hành động gây ra khi còn đương chức.

Tòa phán ông Trump không được miễn trừ truy tố hình sự- Ảnh 1.

Ông Trump dự kiến sẽ kháng cáo phán quyết mới nhất của tòa án

REUTERS

Đài CNN ngày 7.2 đưa tin tòa án phúc thẩm liên bang vừa ra phán quyết rằng ông Donald Trump không được miễn trừ truy tố với tư cách cựu tổng thống nên có thể bị xét xử về các cáo buộc âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2020.

Hội đồng gồm 3 thẩm phán cho rằng việc ông Trump khẳng định mình được miễn trừ trách nhiệm hình sự về hành động gây ra khi còn đương chức "không được hỗ trợ bởi tiền lệ, lịch sử hoặc văn bản, cấu trúc của hiến pháp".

"Lập trường của cựu Tổng thống Trump sẽ làm sụp đổ hệ thống quyền lực phân lập của chúng ta bằng cách đặt tổng thống ngoài tầm với của cả 3 nhánh. Chúng tôi không thể chấp nhận rằng văn phòng tổng thống đặt những người từng giữ chức vụ của mình lên trên luật pháp trong suốt thời gian sau đó", theo phán quyết.

Phán quyết này là một trở ngại pháp lý lớn đối ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm nay và là cựu tổng thống đầu tiên bị truy tố hình sự.

Ông Biden uống trà sữa, bật cười khi nghe ông Trump thách thức

Một phát ngôn viên cho biết ông Trump dự định nộp đơn kháng cáo.

Viết trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump chỉ trích phán quyết và nói rằng nó có nghĩa là "một tổng thống sẽ ngại hành động vì sợ bị đảng đối lập trừng phạt sau khi rời nhiệm sở".

"Một tổng thống Mỹ phải có quyền miễn trừ đầy đủ để hoạt động bình thường và làm những gì phải làm vì lợi ích của đất nước chúng ta. Một phán quyết hủy diệt quốc gia như thế này không thể được phép tồn tại", ông viết.

Tòa phúc thẩm tạm dừng phán quyết cho đến ngày 12.2 để tạo cơ hội cho ông Trump kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ, nơi có thể quyết định xem nên thụ lý vụ việc hay cho phép phán quyết của tòa cấp dưới có hiệu lực.

Ông Trump dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử ở Washington DC vào ngày 4.3 với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 mà ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã giành chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.