Tọa đàm về 'Paul Doumer và những di sản ở Đông Dương'

Ngọc An
Ngọc An
06/06/2020 06:53 GMT+7

Buổi tọa đàm ra mắt cuốn sách Paul Doumer và những di sản ở Đông Dương bản dịch tiếng Việt (do Công ty sách Omega Việt Nam ấn hành), diễn ra lúc 9 giờ 30 ngày 6.6 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội).

Buổi tọa đàm có sự tham gia của các khách mời: dịch giả Nguyễn Văn Trường, PGS-TS Nguyễn Thị Hạnh (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và hợp tác Pháp ngữ châu Á - Thái Bình Dương), bà Trần Hoài Phương (Phó giám đốc Công ty sách Omega Việt Nam).
Cuốn sách có tên tiếng Pháp Paul Doumer, gouverneur général de l’Indochine (1897 - 1902): le tremplin colonial của tác giả Amaury Lorin được Nhà xuất bản L’Harmattan (Pháp) ấn hành trong bộ sách Recherches asiatiques (Nghiên cứu châu Á) ra mắt năm 2004. Qua những trang viết trên cơ sở nghiên cứu tài liệu lưu trữ của Bộ Thuộc địa và kho tư liệu của Chính quyền Đông Dương tại Pháp, Amaury Lorin làm sáng tỏ trang sử thuộc địa Pháp với một thời kỳ đan xen những khoảng tối sáng lẫn lộn, đặc biệt nổi lên trong đó là nhân vật đầy phức tạp Paul Doumer - Toàn quyền Đông Dương (1897 - 1902) và sau là Tổng thống Pháp (1931 - 1932).
Tại Pháp, cuốn sách đã nhận 2 giải thưởng: giải Auguste Pavie của Viện Hàn lâm khoa học hải ngoại năm 2005 và giải của Hội Nhà văn chiến binh năm 2006.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.