Tòa bác đề nghị của Công ty AIC, buộc Nguyễn Thị Thanh Nhàn bồi thường 103 tỉ

24/05/2023 11:51 GMT+7

Tòa cấp cao không chấp nhận đề nghị của Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (gọi tắt là Công ty AIC), buộc bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải bồi thường 103 tỉ đồng.

Sáng 24.5, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ vi phạm đấu thầu và đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty AIC.

Bác kháng cáo của Công ty AIC, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải bồi thường 103 tỉ

Tòa bác đề nghị của Công ty AIC, buộc Nguyễn Thị Thanh Nhàn bồi thường 103 tỉ - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án sáng 24.5

TUYẾN PHAN

Nhiều bị cáo được giảm án

Về trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận giảm án cho 5/6 bị cáo có đơn kháng cáo hợp lệ.

Trong số này, ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Đồng Nai, được giảm từ 10 năm xuống còn 7 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt với tội nhận hối lộ là 16 năm tù (án sơ thẩm 19 năm tù).

Lý do ông Vũ được giảm án, theo HĐXX, bị cáo nộp thêm 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả, được nhiều cơ quan và hàng ngàn bệnh nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo khác được giảm án gồm: Lê Thị Hương (cựu Phó ban Kế toán Công ty AIC), Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty TNHH Tạ Thiên Ân) được đề nghị chuyển từ án tù giam sang cho hưởng án treo; bị cáo Vũ Quang Ngọc (cựu Phó giám đốc Công ty Mediconsult) từ 3 năm 6 tháng giảm còn 3 năm tù, Lê Chí Tuân (cựu nhân viên Công ty AIC) từ 3 năm giảm còn 30 tháng tù.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, là người duy nhất không được giảm nhẹ hình phạt, bị y án 12 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Với trường hợp cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị cáo bị truy nã, HĐXX không chấp nhận việc kháng cáo thay của các luật sư. Bởi, nhóm này không thuộc trường hợp được người bào chữa kháng cáo thay; các bị cáo bỏ trốn và đến nay chưa truy bắt được, đồng nghĩa tự từ bỏ quyền kháng cáo của mình.

Tòa bác đề nghị của Công ty AIC, buộc Nguyễn Thị Thanh Nhàn bồi thường 103 tỉ - Ảnh 2.

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo trong "đại án" AIC

TUYẾN PHAN

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải bồi thường 103 tỉ 

Về trách nhiệm dân sự, tòa không chấp nhận đề nghị của Công ty AIC về việc sẽ thay các bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ án.

Theo HĐXX, kết luận định giá là khách quan, đúng quy định pháp luật, khi xác định thiệt hại do sai phạm tại dự án BV đa khoa tỉnh Đồng Nai gây ra là hơn 152 tỉ đồng. Sau khi trừ số tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục, thiệt hại còn lại là hơn 148 tỉ đồng.

Để xảy ra vụ án, 3 bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga (2 cựu Phó tổng giám đốc AIC) có vai trò cao nhất khi trực tiếp chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi phạm tội, nên có trách nhiệm liên đới bồi thường. Trong đó, trách nhiệm chính thuộc về bà Nhàn, vì có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Với quyết định này, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngoài mức án 30 năm tù còn phải bồi thường hơn 103 tỉ đồng, Công ty AIC bồi thường 15 tỉ đồng, 2 cựu Phó tổng giám đốc AIC Hoàng Thị Thúy Nga và Trần Mạnh Hà mỗi người bồi thường 15 tỉ đồng.

Trước đó, trình bày lý do xin bồi thường toàn bộ thiệt hại thay cho các bị cáo, đại diện Công ty AIC nói "các bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, lợi nhuận nếu có thì sẽ hạch toán vào công ty, công ty được hưởng lợi".

Xem nhanh 20h ngày 24.5: Bà Phương Hằng từ chối 8 luật sư | Kết thúc phiên phúc thẩm vụ AIC

Tuy nhiên, ở phần tranh luận, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội nhận định Công ty AIC  không còn tài sản đảm bảo để thi hành án, cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là chủ mưu, cầm đầu nên việc buộc bị cáo có trách nhiệm chính phải bồi thường, do đó đề nghị không chấp nhận quan điểm của Công ty AIC.

Bản án phúc thẩm xác định, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn thiết lập quan hệ với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để được ưu ái khi tham gia đấu thầu tại dự án BV đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Bà Nhàn chỉ đạo nhân viên câu kết, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thẩm định giá để thực hiện hàng loạt hành vi gian lận, qua đó trúng liên tiếp 16 gói thầu, gây thiệt hại ngân sách hơn 152 tỉ đồng.

Bị cáo còn cùng cấp dưới tại Công ty AIC nhiều lần đưa hối lộ tổng số tiền 43,8 tỉ đồng cho nhiều quan chức Đồng Nai. Trong số này, ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy, nhận 14,5 tỉ đồng; ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh, nhận 14,5 tỉ đồng; ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh, nhận 14,8 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.