Tòa án Thái Lan ra tối hậu thư cho chính phủ về ô nhiễm không khí

Văn Khoa
Văn Khoa
19/01/2024 16:19 GMT+7

Một tòa án ở Thái Lan hôm nay 19.1 đã ra lệnh cho chính phủ đưa ra một kế hoạch khẩn cấp nhằm hạn chế ô nhiễm không khí trong vòng 90 ngày.

Chất lượng không khí giảm mạnh ở Thái Lan trong những tháng đầu năm do khói từ việc nông dân đốt rơm rạ cùng với khí thải công nghiệp và khói thải ra từ xe cộ, theo AFP.

Bangkok và Chiang Mai ở phía bắc Thái Lan đã bị xếp nằm trong số những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong một số ngày của năm ngoái, khiến một nhóm người khởi kiện để yêu cầu chính phủ hành động.

Tòa án Thái Lan ra tối hậu thư cho chính phủ về ô nhiễm không khí- Ảnh 1.

Tình trạng khói mù do mức độ ô nhiễm không khí cao ở thành phố Chiang Mai thuộc miền bắc Thái Lan ngày 10.3.2023

AFP

Tòa án hành chính Chiang Mai hôm nay đã ra lệnh cho Ủy ban Môi trường quốc gia của Thái Lan đưa ra "các phương pháp phòng ngừa để giải quyết ô nhiễm cả ngắn hạn lẫn dài hạn" trong vòng 90 ngày.

Tòa án phán quyết rằng chính phủ trước đây dưới thời của cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, vốn đã bị các nguyên đơn cáo buộc "lơ là nhiệm vụ", đã không hành động đủ nhanh để giải quyết vấn đề ô nhiễm. "Sau khi xem xét, các bị cáo đã lơ là nhiệm vụ của mình và hành động quá chậm chạp", phán quyết của tòa án viết.

Chính phủ của Thủ tướng Srettha Thavisin, nhậm chức vào tháng 8.2023, đã hứa sẽ giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí như một "chương trình nghị sự quốc gia". Một dự thảo Đạo luật Không khí sạch được nội các của Thủ tướng Srettha hậu thuẫn đã được thông qua lần đọc đầu tiên tại quốc hội hôm 17.1.

Vào sáng sớm nay, Bangkok đứng thứ 10 trong danh sách các thành phố có chất lượng không khí tệ nhất thế giới, theo công ty giám sát ô nhiễm không khí IQAir.

Trước đó, Hãng tin PTI ngày 17.1 dẫn nghiên cứu mới của công ty công nghệ đa quốc gia Dyson (có trụ sở tại Singapore) cho hay Ấn Độ đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm không khí trong nhà toàn cầu với mức PM2.5 trung bình hằng năm cao nhất, tiếp theo là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Hàn Quốc.

Cũng theo nghiên cứu trên, trong danh sách các thành phố có mức PM2.5 trung bình hằng năm cao nhất, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đứng đầu trong số các thành phố được nghiên cứu, kế đến là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Busan.

PM2.5 là thuật ngữ chỉ những hạt bụi li ti có trong không khí với đường kính từ 2,5 micromet trở xuống (so với sợi tóc con người thì nó nhỏ hơn khoảng 30 lần), có thể xâm nhập vào đường thở và gây ra các vấn đề về hô hấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.